Điện Kremlin: Bắn hạ Su-24 là vụ việc “rất nghiêm trọng”

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Pesko tuyên bố, máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn hạ là vụ việc “rất nghiêm trọng”.


“Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin từ Bộ Quốc phòng về nguyên nhân dẫn đến máy bay tấn công bị rơi. Chúng tôi chắc chắn là máy bay hoạt động trong không phận Syria, trên vùng lãnh thổ Syria”, ông Peskov phát biểu, đồng thời nói rằng tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trước đó mới chỉ là dựa trên những thông tin sơ bộ.

Cường kích Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, gần Latakia, Syria. Ảnh: Reuters

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, sẽ là sai lầm khi đưa ra những dự đoán ở thời điểm hiện nay, khi chưa có được bức tranh tổng thể. Ông nói rằng “… Vì thế chúng ta phải kiên nhẫn. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Nhưng một lần nữa (tôi muốn nói) không thể đưa ra đánh giá mà không có được thông tin hoàn chỉnh”, ông Peskov bày tỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ đưa ra những bình luận về vụ việc này bên lề cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah trong ngày hôm nay (24/11).

Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Vụ bắn rơi Su-24: Nga chỉ trích tuyên bố của NATO
Vụ bắn rơi Su-24: Nga chỉ trích tuyên bố của NATO

Ngày 25/11, Nga chỉ trích tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gọi đây là “nhà hát của những bóng ma” khi không lên án hành động tấn công máy bay SU-24 Nga của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến với chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN