Điện Kremlin: Quan hệ Nga - Mỹ ở mức thấp nhất

Bất chấp gia tăng đối thoại song phương gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/2 với hãng thông tấn RIA của Nga.

Ông Dmitry Peskov cho biết có một số kênh đối thoại và Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vẫn tiếp xúc với nhau, trong đó có cuộc điện đàm ngày 12/2. Ngoài ra, còn có nhiều kênh đối thoại khác. 

Ông Peskov nói: “Có thể nhắc tới mặt tích cực rằng mặc dù mối quan hệ giữa Nga và Mỹ khó khăn, song vẫn có một số kênh đối thoại nhất định. Các lãnh đạo hai nước vẫn đang đối thoại, liên lạc vẫn được duy trì trong các lĩnh vực khác. Đây là một điểm tích cực. Chỉ vài năm trước, chúng ta (Nga và Mỹ) không có đối thoại và không có sự liên lạc nào".

Quan hệ giữa Nga và Mỹ gần đây gia tăng căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga S. Lavrov hôm 12/2 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định vẫn để ngỏ các kênh ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thúc Anh  (TTXVN)
Điện Kremlin: 15 năm, NATO không trả lời được câu hỏi của Tổng thống Nga
Điện Kremlin: 15 năm, NATO không trả lời được câu hỏi của Tổng thống Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể trả lời câu hỏi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc ngừng mở rộng tới biên giới của Nga. Vấn đề đã được Tổng thống Putin nêu ra tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN