Đức không loại trừ thiết lập FTA 'từ Vladivostok đến Lisbon'

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không muốn ngừng hợp tác kinh tế với Nga, mặc dù đang có những "khác biệt về chính trị". Theo bà Merkel, bất đồng giữa Moskva và Berlin cần được giải quyết thông qua quá trình đối thoại chính trị.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế ở Stralsund, Thủ tướng Merkel nói: "Chúng tôi thấy có khả năng thiết lập một khu vực thương mại tự do (FTA) lớn, gồm cả với Nga". Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Đức cũng tuyên bố Hiệp định liên kết mà Liên minh châu Âu (EU) ký với Ukraine và Moldova không nhằm chống lại Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters


Bà nói thêm: "Chúng tôi đang thực hiện từng bước để tiến gần tới một không gian kinh tế chung - như có lần (Tổng thống Nga) Vladimir Putin đã nói - từ Vladivostok đến Lisbon".

Tuy nhiên, bà Merkel nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là thực thi thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.


TN (Theo Sputnik)

Đức kêu gọi Nga, Ukraine tiếp tục thực thi thỏa thuận Minsk
Đức kêu gọi Nga, Ukraine tiếp tục thực thi thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi Nga và Ukraine cùng hướng tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt giao tranh ở Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN