Edward Snowden nhận giải thưởng của Na Uy

Ngày 5/9, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã nhận giải thưởng Bjornson của Na Uy vì những đóng góp trong việc bảo vệ quyền riêng tư và việc tiết lộ chương trình nghe lén gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Cựu điệp viên Edward Snowden trong buổi ghi hình của Kênh 4 do Đài truyền hình Anh phát ngày 24/12/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Edward Snowden là người bị chính quyền Mỹ phát lệnh truy nã và hiện đang tạm trú tại Nga. Do không thể tới Na Uy nhận giải, nên Viện Hàn lâm Văn học và Tự do Biểu đạt của Na Uy đã tiến hành buổi lễ trao giải mang tính tượng trưng cho Snowden.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ đã chứng kiến lễ trao giải qua truyền hình, sau đó đã có bài phát biểu thông qua video từ nơi anh ta đang cư trú tại Nga.

Giải thưởng Bjornson (đặt theo tên nhà văn Na Uy từng đoạt Nobel Văn học) có trị giá 100.000 kroner (12.700 USD). Năm ngoái, Snowden cũng đã được Thụy Điển trao tặng Giải thưởng Right Livelihood nhưng anh cũng đã chọn cách nhận giải qua kết nối video mà không rời Nga.

Trước đó, Viện Hàn lâm Văn học và Tự do Biểu đạt của Na Uy yêu cầu Chính phủ Na Uy có sự đảm bảo để Snowden không bị dẫn độ sang Mỹ nếu anh trực tiếp tới nước này nhận giải Bjornson.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Na Uy cho biết vấn đề này thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhập cư. Nhà chức trách Na Uy cũng không nói rõ họ có giao nộp Snowden cho Mỹ hay không nếu cựu nhân viên tình báo này đặt chân lên đất Na Uy.

TTXVN/Tin tức
Edward Snowden sẽ tiếp tục tị nạn ở Nga
Edward Snowden sẽ tiếp tục tị nạn ở Nga

Luật sư của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho biết quy chế tị nạn của thân chủ dự kiến sẽ được gia hạn vào mùa hè này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN