Giới chức Ukraine nâng cấp mục tiêu giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng “bức tranh chiến thắng” đã dịch chuyển sang mục tiêu giải phóng toàn bộ vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga và lực lượng thân Nga kiểm soát.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

Theo ông Kuleba, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Ukraine đặt mục tiêu “chiến thắng” ở ngưỡng buộc các lực lượng quân sự Nga rút về các vị trí đóng quân như trước thời điểm Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2. Nhưng giờ đây, Ukraine đã mạnh lên trên mặt trận quân sự, duy trì được đà tiến ở Donbas. Nên đương nhiên mục tiêu “chiến thắng” của Ukraine sẽ chuyển thành giải phóng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát – Ngoại trưởng Kuleba nói.

Ông Kuleba cũng nhận định chỉ khi Nga thất bại Ukraine mới có điều kiện để mở cửa trở lại các cảng biển trên Biển Đen và phục hồi nền kinh tế xuất khẩu. Nếu nhận được hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa, Ukraine có thể đẩy lui lực lượng Nga ở Kherson, đánh bại Hạm đội Biển Đen của Nga, dỡ phong tỏa hành lang đường biển.

Tuy nhiên, chính Ngoại trưởng Ukraine cũng thừa nhận để có được một chiến thắng như vậy có thể sẽ phải trả giá về mức tổn thất, đổ máu quá. Đây là lý do Ukraine sau cùng có thể cũng sẽ phải chấp nhận lựa chọn đàm phán. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, Kiev cũng muốn đi tới bàn đàm phán với những “quân bài mạnh nhất có thể có trong tay”.

Theo ông Kuleba, điều quan trọng nhất lúc này là Mỹ và đồng minh phải triệt tiêu nguồn thu từ dầu mỏ, khí đốt của Nga, buộc Moskva ngưng cỗ máy chiến tranh. Ngoài ra, phương Tây cũng cần phải nâng cấp việc cung ứng, hỗ trợ vũ khí theo hướng kịp thời hơn, bền vững hơn. Bởi “nếu chiến sự gia tăng khốc liệt trong ngày hôm nay, nhưng lựu pháo và thiết bị bay không người lái ngày mai mới tới được Ukraine, thì điều đó cũng không còn nhiều ý nghĩa”, Ngoại trưởng Kuleba nói.

Về phần mình, giới chức Nga cuối tháng 3 tuyên bố Moskva đã hoàn tất giai đoạn một của chiến dịch quân sự đặc biệt và chuyển sang giai đoạn hai với mục tiêu là Donbas. "Các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đã hoàn tất. Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị triệt tiêu đáng kể, chúng ta có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi ở Donbass - Tướng Sergei Rudskoi, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, ngày 25/3 cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra, nhưng không cho biết những nhiệm vụ đó là gì.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo FT, TASS)
Điện Kremlin nói gì trước tin một phần miền nam Ukraine sẽ gia nhập Nga trong năm nay
Điện Kremlin nói gì trước tin một phần miền nam Ukraine sẽ gia nhập Nga trong năm nay

Hãng tin TASS dẫn lời quan chức chính quyền quân sự-dân sự Vùng Kherson, miền nam Ukraine, cho biết ngày 11/5, các nhà chức trách Vùng Kherson sẽ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý để gia nhập Nga vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN