Giới tình báo nói Hezbollah định tấn công người Mỹ ở Trung Đông

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá rằng có nguy cơ ngày càng tăng rằng lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ tấn công người Mỹ ở Trung Đông, thậm chí có khả năng tấn công bên trong nước Mỹ.

Chú thích ảnh
Các tay súng Hezbollah ở Liban tham gia một cuộc tập trận gần biên giới Liban - Israel vào ngày 21/5/2023. Ảnh: AFP

Theo tờ Politico, các quan chức cho rằng, đầu tiên, Hezbollah có thể sẽ tấn công vào nhân sự Mỹ ở Trung Đông. Các cơ quan tình báo Mỹ đang thu thập dữ liệu về Hezbollah và dữ liệu cho thấy nhóm này có thể đang cân nhắc tấn công cả binh sĩ Mỹ hoặc nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.

Nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trên đất Mỹ cũng ngày càng tăng, khi căng thẳng trong khu vực leo thang.

Một quan chức nhận định: “Hezbollah có thể tận dụng khả năng mà họ có… để bố trí người làm một điều gì đó. Đó là điều đáng lo ngại”.

Dù từ chối nói rõ về các hình thức tấn công mà Hezbollah có thể thực hiện, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng, nhóm này có những khả năng mà các nhóm khác trong khu vực không có. Những cá nhân được tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo hoặc mạng lưới al-Qaeda truyền cảm hứng đã thực hiện các cuộc tấn công đơn độc ở Mỹ và châu Âu, nhưng Hezbollah có một mạng lưới quốc tế rộng khắp, giúp nhóm này sử dụng chính thành viên của mình để tấn công Mỹ.

Dù là kịch bản nào xảy ra, thì cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào chính quyền Mỹ vốn đang nỗ lực ngăn lực lượng Mỹ tránh khỏi cuộc xung đột Israel - Hamas và ngăn cuộc chiến này mở rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực.

Nếu Hezbollah tấn công lợi ích Mỹ thì Mỹ cũng có thể bị lôi kéo quay trở lại Trung Đông vào thời điểm nước này đang cố gắng tập trung nguồn lực an ninh quốc gia để đối phó với các đối thủ lớn.

Hội đồng An ninh Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang và Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia của Mỹ từ chối bình luận về nhận định của các quan chức tình báo nói trên. Tuy nhiên, sau ngày 7/10/2023, các quan chức cấp cao Mỹ đã nhận định rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm không muốn xảy ra chiến tranh khu vực hoặc đối đầu với Mỹ.

Binh sĩ Mỹ ở Trung Đông đã bị nhiều nhóm tấn công, ví dụ như nhóm Harakat-al-Nujaba của Iraq. Các nhóm kiểu này đã tiến hành ít nhất 127 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17/10/2023. Mỹ đã đáp trả nhiều lần, trong đó có vụ phóng máy bay không người lái vào ngày 4/1 ở Baghdad khiến một thủ lĩnh cấp cao thiệt mạng.

Không rõ Hezbollah thường xuyên phối hợp với các nhóm này ở mức độ nào, nhưng các quan chức tình báo hàng đầu Mỹ đã xác định rằng Hezbollah có cùng mục đích là phá vỡ vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực và tìm cơ hội tấn công binh sĩ Mỹ.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau đợt pháo kích của quân đội Israel vào thị trấn Al-Dhayra, Liban ngày 11/10/2023. THX/TTXVN

Cho đến nay, Hezbollah vẫn tránh các cuộc tấn công lớn vào binh sĩ Israel hoặc Mỹ kể từ cuộc xung đột gần đây nhất. Tuy nhiên, nhóm này từng tấn công người Mỹ và các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Vào năm 2011 và 2012, hai thành viên Hezbollah nằm vùng ở Mỹ đã theo dõi các mục tiêu của Mỹ và Israel ở Panama cũng như ở Thành phố New York. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, sau này trở thành một phần của Hezbollah, đã tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Beirut năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường an ninh tại đại sứ quán để đối phó nếu xảy ra vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Liban.

Ông Andrew Tabler, từng làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ thời Tổng thống Donald Trump, nhận định: “Mặt trận Liban đã sẵn sàng khởi động. Lực lượng ở Iran đang tấn công Mỹ ở miền Đông Syria và Iraq. Điều đáng lưu ý là tất cả những sự kiện trên đang diễn ra ở phía sau trong khi mọi người đang tập trung vào chiến trường Gaza, nhưng cuộc chiến thực sự còn lớn hơn thế nhiều”.

Lực lượng Hezbollah và Israel cũng đã đụng độ ở biên giới Israel - Liban sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023. Trong cuộc đụng độ mới nhất, ngày 8/1, Israel đã tấn công Hezbollah ở miền Nam Liban, giết chết phó thủ lĩnh của lực lượng này. Theo Reuters, ngày 9/1, Hezbollah đã tấn công một căn cứ quân sự của Israel bằng máy bay không người lái có chất nổ. Cả Hezbollah và Israel đều cho biết họ không muốn xung đột leo thang nhưng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tự vệ nếu phía bên kia tấn công.

Trong khi cho đến nay, căng thẳng Israel - Hezbollah chủ yếu chỉ dừng lại ở các cuộc giao tranh xuyên biên giới. Theo một quan chức Mỹ, có những lo ngại rằng Hezbollah có thể phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Israel không hạn chế gây thương vong ở Gaza.

Ông Christy Abizaid, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, nhận định: “Iran, Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm đang tìm cách điều chỉnh hoạt động của mình, tránh những hành động có thể mở ra một mặt trận thứ hai với Mỹ hoặc Israel. Trong bối cảnh hiện nay, ranh giới rất mong manh và hành động của họ có khả năng dẫn đến tính toán sai lầm”.

Giới chức Mỹ đang âm thầm tìm cách giảm căng thẳng và giữ cho lực lượng Mỹ đứng ngoài cuộc xung đột. Chính quyền Mỹ đã ủng hộ kế hoạch mà theo đó Hezbollah sẽ di chuyển ra khỏi khu vực biên giới phía Bắc của Israel, để hàng nghìn người Israel đi lánh nạn có thể trở về nhà. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ trong những ngày gần đây.

Ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong chuyến thăm Trung Đông: “Đây là thời điểm căng thẳng sâu sắc trong khu vực. Đây là một cuộc xung đột có thể dễ dàng lan ra”.

Khi điều trần trước Quốc hội Mỹ, các quan chức tình báo hàng đầu đã nói tới các mối đe dọa do Hezbollah gây ra, nói rằng nhóm này có khả năng đáng kể để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài. Họ cho rằng động lực tấn công Mỹ đã tăng lên sau vụ tấn công mà Mỹ thực hiện năm 2019 giết chết ông Qassem Soleimani, một tướng hàng đầu của Iran.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Hezbollah
Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Avip, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/1 cho biết quốc gia Trung Đông này mong muốn khôi phục an ninh trong khu vực, song cũng sẵn sàng chiến tranh với lực lượng Hezbollah ở Liban. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN