Hải quân Nga có thể phong tỏa bờ biển Syria

Nga có thể điều các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen tới phong tỏa bờ biển Syria - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Komoyedov nói.


Ngày 5/10, ông Komoyedov, nguyên Tư lệnh Hạm đội Biển Đen nói rằng, hạm đội này có thể được sử dụng để phong tỏa bờ biển Syria, vận chuyển vũ khí, thậm chí là cả pháo binh.  “Liên quan đến điều động quy mô lớn đối với Hạm đội Biển Đen trong chiến dịch hiện nay, tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Thế nhưng nếu là phong tỏa bờ biển thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Việc chuyển pháo (tới Syria) chưa bị loại trừ. Các tàu chiến luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ này, tuy nhiên không phải là thời điểm hiện nay. Quân khủng bố đang ở khoảng cách xa, tầm bắn của pháo binh không với tới”, quan chức Nga bày tỏ.

Tàu hộ vệ tên lửa của hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng tại Duma Quốc gia cũng chia sẻ, quy mô các nhóm tàu được sử dụng trong chiến dịch chống IS sẽ phụ thuộc vào mức độ khốc liệt của các cuộc giao tranh và các tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải hiện có dư năng lực để tác chiến trên vùng biển Syria. Ngoài ra, các tàu hậu cần cũng sẽ được điều động để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị kĩ thuật quân sự.

Chiến dịch không kích IS của Nga tại Syria đã bước sang ngày thứ 5, thu được nhiều thắng lợi quan trọng. Tờ Sputnik (Nga) ngày 5/10 dẫn lời các nguồn tin quân sự nói rằng, ít nhất 3.000 phần tử thánh chiến thuộc IS, nhóm khủng bố Al-Nusra và Jaish Al-Yarmouk đã tháo chạy sang Jordan, do lo ngại quân đội chính phủ Syria mở cuộc phản công trên tất cả các mặt trận, cùng với đó là sức ép từ các đợt không kích của Nga.

Rạng sáng ngày 5/10, các máy bay trực thăng quân sự Syria đã rải truyền đơn kêu gọi quân khủng bố ra đầu hàng, yêu cầu người dân bảo vệ an toàn khi quân đội chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn. Trước đó, lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã mở cuộc tấn công nhằm vào quân khủng bố IS, các tay súng thánh chiến thuộc Jabhat Al-Nusra ở ngoại ô Damascus, tỉnh Deir Ezzor, Homs và khu vực gần thành phố Palmyra.

Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Báo Anh: Ông Putin tính phái 150.000 lính tới Syria “nhổ cỏ” IS
Báo Anh: Ông Putin tính phái 150.000 lính tới Syria “nhổ cỏ” IS

Tờ Express (Anh) ngày 4/10 đưa tin, Tổng thống Nga Putin đang xem xét thực thi một sứ mệnh quân sự quy mô lớn nhằm diệt trừ tận gốc quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN