Hàn, Mỹ bắt đầu tập trận chung

Ngày 24/2, lực lượng chung của Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc diễn tập "Giải pháp then chốt" tại sở chỉ huy sẽ diễn ra từ ngày 24/2-6/3 với mục đích huấn luyện phòng ngự cùng các tình huống giả định trên máy tính trong trường hợp xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên, trong khi cuộc diễn tập thực địa mang tên "Đại bàng non" sẽ tiếp tục đến ngày 18/4.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tập trận "Đại bàng non" tại Pohang năm 2013. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Trả lời họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói: "Từ hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự 'Giải pháp then chốt' và 'Đại bàng non' như kế hoạch và quy mô dự kiến".

Khoảng 5.200 lính Mỹ, trong đó có 1.100 binh sĩ được tăng cường từ bên ngoài bán đảo Triều Tiên, sẽ tham gia cuộc diễn tập "Giải pháp then chốt", trong khi 7.500 quân nhân Mỹ, trong đó có 5.100 binh sĩ từ nước ngoài, sẽ tham gia cuộc tập trận "Đại bàng non".

Phía Hàn Quốc sẽ điều 10.000 quân tham gia diễn tập "Giải pháp then chốt" và khoảng 200.000 binh sĩ tham gia tập trận "Đại bàng non" với các nội dung diễn tập liên quan tới chiến dịch trên bộ, trên không, trên biển, viễn chinh và các chiến dịch đặc biệt.

Seoul và Washington đã nhất trí không công bố nội dung diễn tập chính trong các cuộc tập trận lần này để tránh phản ứng tiêu cực của Bình Nhưỡng sau khi cân nhắc đến tình hình mối quan hệ liên Triều trong thời gian gần đây và nhất là việc 2 miền Nam Bắc đang cùng tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trong các cuộc tập trận năm nay, quân đội Mỹ không huy động những loại vũ khí chiến lược như máy bay ném bom tàng hình B-2 và "siêu pháo đài bay" B-52 - những phương tiện chiến tranh tối tân từng tham gia cuộc tập trận hồi năm 2013 sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2/2013.

Ngay trước khi các cuộc tập trận chính thức bắt đầu, một số tờ báo của Triều Tiên đã phê phán rằng các hoạt động này đang phá vỡ bầu không khí cải thiện quan hệ liên Triều đang được hình thành qua cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Tuy nhiên, khác với trước đây, những chỉ trích này chủ yếu nhằm vào Mỹ và phần nào hạn chế nhắm vào Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng vẫn đang thể hiện rõ ràng ý định cùng Seoul tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình, không để các cuộc tận chung Mỹ-Hàn ảnh hưởng tới hoạt động nhân đạo này.


TN (Theo THX/Đài KBS)

Hải quân Hàn, Mỹ, Anh tập trận chung
Hải quân Hàn, Mỹ, Anh tập trận chung

Hàn Quốc, Mỹ và Anh sẽ tổ chức tập trận hải quân chung trong 2 ngày, từ 8-9/12, ở vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN