Hàn Quốc xây trạm xét nghiệm virus Corona kiểu 'lái xe tạt qua'

Hàn Quốc vừa tìm ra hình thức xét nghiệm virus Corona đầy sáng tạo và an toàn dựa theo mô hình cửa hàng bán đồ ăn nhanh kiểu lái xe tạt qua (drive-through) như McDonalds và Starbucks.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe lái xe và hành khách qua cửa kính ô tô. Ảnh: CNN

Hãng CNN đưa tin khi đến thành phố Goyang ở miền Nam Hàn Quốc, các tài xế sẽ phải tấp vào một bãi đậu xe để được làm xét nghiệm chẩn đoán dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus Corona mới SARS-CoV-2 gây ra.

Tiếp đến, họ điều khiển phương tiện đến từng trạm xét nghiệm riêng lẻ nơi các y tá mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang và kính che mặt đợi sẵn. Các nhân viên y tế sẽ ghi lại danh tính, kiểm tra thân nhiệt, dùng gạc để lấy mẫu dịch từ cổ họng và mũi cho từng lái xe. Đó chính là cách thức trạm xét nghiệm kiểu “drive-through” hoạt động.

Trải nghiệm mô hình xét nghiệm trên cùng phóng viên CNN:

Cơ quan chức năng tại Hàn Quốc cho biết mô hình trạm xét nghiệm như trên an toàn và nhanh chóng hơn so với cách xét nghiệm tại bệnh viện hay phòng khám. Ông Lee Jae-joon, thị trưởng thành phố Goyang nói: “Ít tiếp xúc mặt đối mặt hơn. Nếu bạn mở một cơ sở xét nghiệm trong nhà kín, có nguy cơ bệnh nhân nghi mắc bệnh sẽ lây nhiễm lẫn nhau tại phòng chờ chung”. 

“Nhiều mô hình kinh doanh kiểu lái xe tạt qua giống Starbucks đã đến Hàn Quốc”, ông Lee nói thêm, giải thích cho việc giới chức y tế lấy ý tưởng để lập nên trạm xét nghiệm “drive-through”. Tại đây, hành khách và tài xế được thực hiện đầy đủ các bước xét nghiệm chỉ trong vài phút mà không cần rời khỏi xe ô tô. Điều này giúp các nhân viên tuyến đầu hạn chế nguy cơ tiếp xúc với virus Corona.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đang gây sức ép nặng nề cho hệ thống y tế của Hàn Quốc. Theo cập nhật mới nhất của hãng thông tấn Yonhap, tính đến chiều 3/3 tại đất nước này đã ghi nhận tổng cộng 5.186 người nhiễm bệnh và 28 người tử vong vì virus Corona. Con số người mắc mới vẫn tăng lên chóng mặt theo thời gian, từ 31 ca lên hơn 5.100 ca trong hai tuần. 

Để đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh trên, Hàn Quốc đã lập trên 500 cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã làm xét nghiệm rà soát cho hơn 100.000 người. Mở cửa ngày 26/2, đây chính là dạng trạm xét nghiệm tạt qua đầu tiên ở quốc gia Đông Bắc Á này và đã xét nghiệm cho 384 người trong một ngày. Kết quả được thông báo qua tin nhắn điện thoại trong vòng ba ngày và hoàn toàn miễn phí. 

Nhân viên y tế sẽ sàng lọc các tài xế bằng cách hỏi về tình trạng sức khỏe cùng lịch sử di chuyển của họ. Chỉ những người có nguy cơ nhiễm bệnh mới phải làm xét nghiệm. Điển hình, những người từng đến Daegu sẽ có nguy cơ cao nhiễm bệnh hơn do 73% số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc bắt nguồn từ thành phố miền Nam này.

Tương tự, những người có mối liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu – chiếm đến 50% số ca nhiễm bệnh – cũng được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Gần 100 nhân viên tại một phòng tập thể dục gần trạm xét nghiệm “drive-through” đã được giao nhiệm vụ lần theo dấu vết của 3.600 thành viên Tân Thiên Địa được cho là đang sống tại Goyang. 

Một hạn chế đối với mô hình xét nghiệm tiện lợi này chính là thời tiết mùa Đông lạnh giá ở Hàn Quốc. “Chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ, chúng tôi không thể vào nhà vệ sinh hay uống nước và trời rất lạnh”, y tá Park Seung-hee làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Goyang chia sẻ.

Khi đoàn xe đi vãn, cô cùng các y tá khác lại đứng co cụm quanh lò sưởi bằng gas, xoa xoa miếng đệm sưởi ấm trong tay. Ca làm việc ở đây dài 5 tiếng. Khi hết ca, họ mặc nguyên quần áo và trong căn buồng nhỏ di động gọi là “Phòng làm sạch” để phun thuốc khử trùng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Cha mẹ Nhật Bản đưa con tới chỗ làm giữa mùa dịch COVID-19
Cha mẹ Nhật Bản đưa con tới chỗ làm giữa mùa dịch COVID-19

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố các trường học đóng cửa, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN