Hàng nghìn binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở miền Đông?

Trang mạng Vesti của Nga ngày 19/7 dẫn lời phóng viên Maxim Ravreba cho biết ông đã tiếp cận được thông tin về tổn thất của lực lượng an ninh Ukraine tại Đông Nam nước này. Theo Ravreba, chính quyền Ukraine đã chủ ý hạ thấp con số binh sĩ thiệt mạng khi đã có “hàng nghìn binh sĩ tử nạn”.

Theo ông Ravreba, văn kiện do Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov và chỉ huy Trung tâm chống khủng bố Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasilyi Gritsak ký cho thấy chỉ trong giai đoạn từ 9-15/7 đã có 1.600 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ukraine cũng mất 35 xe tăng, 7 máy bay và 2 trực thăng.

4 ngày trước đó, phát ngôn viên Trung tâm thông tin Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko thông báo trong suốt giai đoạn diễn ra chiến dịch tiễu phạt có 258 quân nhân thiệt mạng, 922 người bị thương và 45 người bị bắt làm tù binh.


Duy Trinh
Ukraine: Phe ly khai Donbass thừa nhận thất bại chiến lược
Ukraine: Phe ly khai Donbass thừa nhận thất bại chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Igor Strelkov cho biết thông tin về việc dân quân dường như đang chiến thắng không đúng với thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN