Học sinh Hàn Quốc bắt đầu trở lại lớp học trực tiếp

Học sinh các trường mẫu giáo và trường học trên toàn Hàn Quốc sẽ bắt đầu trở lại lớp học trực tiếp toàn diện kể từ ngày 22/11.

Chú thích ảnh
Học sinh tới trường tại Cheongju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Đây là bước tiếp theo của chính phủ nước này nhằm thực hiện kế hoạch "Sống chung với COVID-19", từng bước đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết  97% trường học ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon) sẽ triển khai học trực tiếp từ ngày 22/11. Các hoạt động trực tiếp khác, chẳng hạn sinh hoạt câu lạc bộ và các chuyến đi thực tế, dã ngoại sẽ được nới lỏng dần tùy thuộc diễn biến dịch COVID-19. Theo hướng dẫn về giãn cách xã hội mới dành cho các trường học ở Hàn Quốc, học sinh có thể tham gia lớp học ngay cả khi một thành viên trong gia đình có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, với điều kiện học sinh đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và không có các triệu chứng. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường nhân lực và ngân sách liên quan đến kiểm dịch để thiết lập một môi trường giáo dục an toàn cho học sinh. 

Những lo ngại về nguy cơ lây nhiễm gia tăng ở Hàn Quốc trong bối cảnh nước này nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính từ ngày 12-17/11 vừa qua đã có 2.312 học sinh ở nước này mắc mới COVID-19. Theo đó, trung bình mỗi ngày có 330 học sinh mắc mới, tăng mạnh so với mức 204 học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 14-20/10. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nhóm từ 12 đến 17 tuổi hiện mới chỉ đạt 13,4%. 

Cũng theo KDCA, ngày 22/11 Hàn Quốc ghi nhận 2.827 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2.086 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc ở Hàn Quốc lên 418.252 ca. Đây cũng là ngày đầu tiên sau 6 ngày số ca mắc mới hằng ngày ở Hàn Quốc ở dưới ngưỡng 3.000 ca. Ngoài số ca mắc mới, nước này cũng ghi nhận có thêm 24 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong lên 3.298 người, với tỷ lệ tử vong là 0,79%, trong khi số bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn trên ngưỡng 500 người trong 3 ngày liên tiếp.

*Trong khi đó, ngày 22/11, Australiaa đã đạt mốc 85% số người trưởng thành (trên 16 tuổi) được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 21/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tỷ lệ trên là cơ sở để Canberra nới lỏng hơn nữa các hạn chế tại khu vực biên giới, đưa Australia tiến gần hơn đến mục tiêu trở lại cuộc sống bình thường thời kỳ hậu COVID-19.

Giai đoạn D, giai đoạn cuối của kế hoạch mở cửa trở lại quốc gia, đã được Nội các Australia thông qua vào đầu năm nay, theo đó cho phép mở cửa trở lại biên giới quốc tế đi kèm với việc áp dụng chương trình tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trong giai đoạn này, du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ được nhập cảnh vào Australia mà không phải cách ly bắt buộc. Theo Bộ trưởng Tài chính Australia Simon Birmingham, việc mở rộng số người nước ngoài được phép nhập cảnh nước này sẽ được thực hiện phù hợp với lộ trình kế hoạch mở cửa biên giới của các bang và vùng lãnh thổ.

Anh Nguyên - Diệu Linh (TTXVN)
Trẻ em Lào mong sớm trở lại trường học sau khi được tiêm ngừa COVID-19
Trẻ em Lào mong sớm trở lại trường học sau khi được tiêm ngừa COVID-19

Để có thể sớm mở cửa trở lại các trường học trên cả nước sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19, Chính phủ Lào đã cho phép tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Điều này không chỉ đem lại niềm vui cho con trẻ mà còn cho cả các phụ huynh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN