Iraq khai quật mộ tập thể kinh hoàng trên 100 người bị IS thảm sát

Giới chức Iraq đã khai quật hài cốt của 123 nạn nhân bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thảm sát nhằm đối chiếu mẫu DNA của họ với những người đang tìm kiếm thân nhân. 

Chú thích ảnh
Khai quật hài cốt nạn nhân của IS trong hố chôn tập thể. Ảnh: Al Jazeera

Theo kênh Al Jazeera, nhiều tuần qua, giới chức Baghdad và các tỉnh khác đã lấy mẫu máu của các gia đình nạn nhận vụ thảm sát nhà tù Badush - một trong những tội ác kinh hoàng nhất của những phần tử thánh chiến từng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq từ năm 2014 đến năm 2017.

Tháng 6/2014, tổ chức này đã đưa 600 người đàn ông bị giam giữ trong nhà tù Badush đến một thung lũng rồi sát hại họ.

Các lực lượng chức năng ở Iraq đã không tìm thấy hài cốt của những nạn nhân này cho đến tận hơn 3 năm sau ngày IS bị đánh bại. 

Theo Liên hợp quốc, IS phải chịu trách nhiệm gây ra nạn diệt chủng ở Iraq. Đây là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Cho đến nay, Iraq đã tìm thấy khoảng 200 hố chôn tập thể chứa xác của 12.000 nạn nhân. 

Nhà khoa học nước ngoài duy nhất tại Phòng thí nghiệm Vũ Hán lên tiếng về ‘rò rỉ virus’
Nhà khoa học nước ngoài duy nhất tại Phòng thí nghiệm Vũ Hán lên tiếng về ‘rò rỉ virus’

Nhà khoa học nước ngoài duy nhất tại Phòng thí nghiệm Vũ Hán, Danielle Anderson, nói rằng rất khó xảy ra rò rỉ virus gây COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN