IS cắt đường tiếp vận tới Aleppo

Các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã chặn con đường tiếp vận quan trọng cho quân đội của chính quyền Syria ở tỉnh Aleppo.


Phiến quân IS tuần tra trên đường phố Aleppo. Ảnh: Reuters.

Tờ “Nhật báo phố Uôn” (WSJ) ngày 28/10 đưa tin sau nhiều ngày giao chiến, các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã chặn con đường tiếp vận quan trọng cho quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở tỉnh Aleppo.

WSJ dẫn lời các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết ngày 27/10, giao tranh giữa các chiến binh IS với lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thị trấn Safira, nằm cách thành phố Aleppo khoảng 20 km về phía Đông Nam. Một số nhà hoạt động còn nói IS đã kiểm soát một số khu phố ở Safira - thị trấn nằm trên tuyến đường chiến lược quan trọng tiếp vận cho lực lượng chính phủ và các đồng minh ở Aleppo.

Trang mạng A'maq có liên hệ với IS cho biết giao tranh diễn ra vài ngày qua dọc theo tuyến đường tiếp vận cho quân đội Syria, cụ thể là ngoại ô các thị trấn Atria và Hanzer ở phía Nam Safira. Theo trang web, quân đội của ông Assad ngày 27/10 đã yêu cầu tiếp viện cho vùng Atria, nhưng sau khi các chiến binh cho nổ một vài quả bom trên đường, lực lượng tiếp viện đã buộc phải rút lui.

Các thông tin về việc IS chặn đường tiếp vận xuất hiện khoảng 2 tuần sau khi quân đội Syria và các đồng minh của mình (kể cả không quân Nga) phát động cuộc tấn công lớn chống IS tại tỉnh Aleppo.

* Mỹ xem xét triển khai thêm lực lượng tới Iraq đối phó với IS


Chính quyền Mỹ đang xem xét đưa một lực lượng cố vấn tác chiến ra tiền tuyến để phối hợp với các lực lượng của Iraq, và có thể là với cả "lực lượng đối lập ôn hòa" tại Syria. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng muốn gia tăng thực lực tình báo cho Iraq, có thể là thông qua một nhóm trên mặt đất hoạt động như một "điểm phối hợp đơn tuyến" giữa Mỹ và Iraq.


Theo Wall Street Journal, động thái trên có thể dẫn tới việc Mỹ triển khai vài trăm quân tới chiến trường Iraq, bổ sung cho lực lượng khoảng 3.500 quân đang có mặt tại đây. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang xem xét triển khai một phi đội trực thăng tấn công Apache tới Iraq như một phần trong gói chương trình viện trợ mới để chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các quan chức quốc phòng nói rằng việc Nga can thiệp tại Syria buộc Mỹ phải gia tăng vai trò của mình trong cuộc chiến chống IS tại Iraq. Hiện nay, chương trình 500 triệu USD nhằm huấn luyện cho 15.000 tay súng tại Syria của chính quyền Tổng thống Barack Obama đã thất bại, và Nhà Trắng đang chịu nhiều áp lực về việc đưa ra một chiến lược tại Syria và Iraq.


* Giám đốc FSB: Nhiều "cường quốc" lợi dụng IS để đẩy thế giới vào xung đột toàn cầu


Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov khẳng định rằng một vài cường quốc thế giới với sự hỗ trợ từ đề án nhóm khủng bố IS đã đặt toàn thế giới bên bờ vực cuộc xung đột tôn giáo và văn minh toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 39 Hội đồng Thủ trưởng cơ quan an ninh và đặc nhiệm của các nước thành viên SNG, ông nhấn mạnh rằng đề án IS được triển khai từ "Mùa Xuân Arập" và "thu hút lực lượng nhờ vào chính sách 'tiêu chuẩn kép' của những cường quốc thế giới và khu vực, toan tính lợi dụng phương cách như vậy giải quyết những nhiệm vụ lợi ích riêng của họ". Ông Bortnikov nhận định: "Kết quả là, những quốc gia này đặt thế giới bên bờ vực cuộc xung đột giữa các tôn giáo và nền văn minh toàn cầu, với tất cả những hậu quả phá hoại nặng nề nhất".

Bên cạnh đó, ông Bortnikov còn kêu gọi củng cố các đường biên giới của SNG, đặc biệt là ở vùng Trung Á, do nguy cơ đe dọa từ nhóm khủng bố IS. Theo lời ông, cần giữ vững liên tục kiểm soát sự đi lại trà trộn của những đối tượng ủng hộ tư tưởng khủng bố trong nội địa SNG và phối hợp hành động chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn hành trình di chuyển của các chiến binh tới vùng xung đột và trở lại.

TN
Aleppo – trận chiến Nga buộc phải thắng tại Syria
Aleppo – trận chiến Nga buộc phải thắng tại Syria

Một lần nữa, tương lai của Syria trên mặt trận chính trị, quân sự sẽ lại phụ thuộc vào trận chiến mới ở Aleppo - thành phố và vùng ngoại ô Aleppo đang là điểm trú ẩn của người di cư trong nội địa, với dân số có thể vượt trên 3 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN