Israel sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc can thiệp Syria

Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế của Quốc hội Iran Hossein Sheikholeslam đã cảnh báo ngày 26/8 rằng Israel sẽ là "nạn nhân" đầu tiên của bất kỳ hành động can thiệp quân sự của phương Tây đối với Syria.

Các chuyên gia vũ khí hóa học LHQ đang điều tra tại một khu vực được cho là bị tấn công bằng vũ khí hóa học tại ngoại ô Damascus ngày 26/8. Ảnh: Reuters.


Kên truyền hình Press của Iran dẫn lời ông Sheikholeslam nói: "Quân đội Syria có thể khởi động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel".
 
Bình luận của ông Sheikholeslam được đưa ra giữa lúc Mỹ và Anh có những lời lẽ đầy khiêu khích về việc đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự sắp xảy ra đối với Syria nhằm phản ứng lại cuộc tấn công vũ khí hóa học được cho là do quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện ở ngoại ô Damascus tuần trước.

Trong khi đó, Israel đã kêu gọi quốc tế có hành động để ngăn chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv "mong muốn điều này chấm dứt" và nhấn mạnh rằng "những chính quyền nguy hiểm nhất không được sở hữu những vũ khí nguy hiểm nhất".

Cùng ngày, truyền thông Israel cho biết khả năng về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria đã dẫn tới việc tăng mạnh số người Israel đề nghị được cấp mặt nạ phòng độc.



CT (Theo FNA)

Mỹ, Nga hủy họp về tình hình Syria
Mỹ, Nga hủy họp về tình hình Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo hủy cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao nước này với phía Nga bàn về vấn đề Syria. Lý do được đưa ra là chính quyền của Tổng thống Obama đang bận tiến hành các cuộc tham vấn về những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hôm 21/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN