Israel tạm đóng cửa các nhà thờ của người Eritrea sau bạo loạn

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong ngày lễ Shabat 9/9, cảnh sát thành phố Tel Aviv đã thực thi lệnh tạm thời đóng cửa 4 nhà thờ của người Eritrea ở phía Nam thành phố này do lo ngại về an ninh.

Chú thích ảnh
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel ở Tel Aviv, Israel, ngày 2/9/2023. Ảnh minh họa: Ohad Zwigenberg/AP.

Từ ngày 7/9, cảnh sát đã nhận được tin tình báo rằng những người Eritrea trên khắp Israel đang lên kế hoạch quay trở lại Tel Aviv để tiếp tục biểu tình, do vậy cảnh sát ra quyết định đóng cửa các nhà thờ vào cuối tuần nhằm làm giảm nguy cơ tái diễn bạo lực. Theo lệnh cấm, mọi hoạt động cầu nguyện sẽ không được tổ chức tại các địa điểm thờ phụng này trong thời gian đóng cửa.

Trước đó, những người ủng hộ chính quyền Eritrea đã đụng độ bạo lực với những người phản đối nhà cầm quyền ở quốc gia châu Phi. Cuộc biểu tình bạo lực đã khiến ít nhất 170 người bị thương, kể cả cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp.

Khoảng 25.000 người di cư từ châu Phi đang sống ở Israel, chủ yếu đến từ Sudan và Eritrea. Israel rất ít công nhận người xin tị nạn, phần lớn coi họ là người di cư vì mục đích kinh tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tháng 9 vừa qua tuyên bố ông muốn trục xuất ngay lập tức những người di cư Eritrea liên quan đến cuộc biểu tình bạo lực vừa qua.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong tuần thứ 36 liên tiếp
Người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong tuần thứ 36 liên tiếp

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại các thành phố trên khắp Israel từ chiều tối ngày 9/9 để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN