Israel thử nghiệm 'bom bẩn' trên sa mạc

Các nguồn tin cho biết Israel đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm trên sa mạc trong một dự án kéo dài 4 năm có tên gọi "Cánh đồng Xanh" tại lò phản ứng hạt nhân Dimona, với mục đích đánh giá những thiệt hại và tác động khác của cái gọi là bom phóng xạ "bẩn" của các thế lực thù địch.

Nhà máy hạt nhân Dimona trên sa mạc Negev. Ảnh: AFP


Theo các nguồn tin, hầu hết các vụ nổ được tiến hành trên sa mạc và chỉ có một vụ diễn ra ở một cơ sở khép kín. Theo kết quả nghiên cứu, tại trung tâm các vụ nổ có nồng độ phóng xạ ở mức cao, trong khi đó mức độ tán xạ các hạt do ảnh hưởng của gió thấp.

Điều này không gây ra mối đe dọa đáng kể ngoài những tác động về mặt tâm lý. Tuy nhiên, có một mối lo ngại về tác động của một vụ nổ phóng xạ trong một không gian khép kín, đòi hỏi phải đóng cửa khu vực này trong một thời gian dài cho đến khi loại bỏ hoàn toàn những tác động phóng xạ.

Các nguồn tin cũng cho biết dự án này đã kết thúc từ năm 2014 và các kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại một hội nghị khoa học.
Israel thử thành công UAV tấn công tự sát
Israel thử thành công UAV tấn công tự sát

Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel đã hoàn tất thử nghiệm loại máy bay không người lái (UAV) chuyên thực hiện sứ mệnh tấn công tự sát có tên Harop.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN