Italy bắt thêm 2 người Syria dùng hộ chiếu giả

Ngày 20/11, cảnh sát Italy đã bắt hai người Syria dùng hộ chiếu giả để xuất cảnh sang Malta.


Binh sĩ Italy tuần tra trước Đấu trường La Mã cổ ở Rome ngày 19/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai thanh niên này, một người 18 tuổi, người kia 19 tuổi, đã bị chặn lại ở sân bay Ciampino của thủ đô Rome.

Theo cảnh sát Italy, sự việc này có liên hệ chặt chẽ với việc hai người đàn ông Syria khác bị bắt ở sân bay Orio al Serio ở Bergamo, miền Bắc Italy, hôm 18/11. Hai người này, một người 19 tuổi, một người 30 tuổi, cũng định bay sang Malta bằng hộ chiếu giả Áo và Na Uy. Người ta phát hiện ra trong điện thoại của một trong hai người này ảnh của một phiến quân lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện tại, cảnh sát đang điều tra về động cơ của những đối tượng trên, cũng như tìm hiểu xem đằng sau các hành động dùng hộ chiếu giả để sang Malta nhằm mục đích gì. Cảnh sát Italy cũng không loại trừ khả năng những người này đã sử dụng hộ chiếu giả do các tổ chức tội phạm cung cấp để thực hiện các hành động bất hợp pháp.

Cùng ngày, một công tố viên Italy đã khẳng định rằng một số phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công ở Paris đêm 13/11 đã di chuyển qua nước này trước khi tới Pháp. Xem thêm hình ảnh và video vụ khủng bố rúng động nước Pháp.

TN
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria

Ngày 20/11, Kênh truyền hình Haberturk đưa tin tên Ahmad Almohammed - kẻ đánh bom liều chết ở gần sân vận động "Stade de France" tại thủ đô Paris - trước đó đã đội lốt dân tị nạn từ Syria đến Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN