Khả năng Đức củng cố sườn phía Đông NATO

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/2 đã đề cập khả năng ông sẵn sàng tăng viện binh sĩ tới Litva nhằm củng cố sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh Nga được cho là đang tăng quân ở khu vực giáp Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Berlin ngày 12/1/2022. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD trước khi rời Berlin tới thăm Mỹ, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, Đức "sẵn sàng làm tất cả những gì cần để củng cố" nhóm tác chiến do Đức dẫn đầu ở Litva. Thủ tướng Scholz cũng cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo 3 nước Baltic, gồm Tổng thống Litva Gitanas Nuseda, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins, dự kiến thăm Berlin vào ngày 10/2 tới. Hiện NATO đã triển khai bốn đơn vị tác chiến đa quốc gia với tổng quân số khoảng 5.000 người tới Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia. Các nhóm tác chiến này tương ứng do Mỹ, Đức, Canada và Anh dẫn đầu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz một lần nữa bác bỏ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine do chính sách của Đức không đưa vũ khí đến các khu xung đột. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh: "Chính phủ Đức theo đuổi đường lối rõ ràng từ lâu nay: Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp vũ khí giết người tới các khu vực khủng hoảng và sẽ không đưa vũ khí tới Ukraine". Ông cũng cho biết, theo các cuộc khảo sát, hầu hết người dân Đức đều chia sẻ quan điểm với Chính phủ Đức về vấn đề này. Chủ trương phản đối cung cấp vũ khí cho Kiev đang khiến Đức chịu nhiều áp lực từ các đối tác EU, trước hết là Ba Lan và các nước Baltic, và Mỹ - những quốc gia kêu gọi Berlin cần có tín hiệu rõ ràng.

Trong khi đó, trên kênh RTL, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã nhận thấy một số cải thiện trong căng thẳng giữa phương Tây và Nga, đó là các bên đã gia tăng đối thoại, dù là giữa Mỹ với Nga hay trong định dạng Normandy gồm các nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) Wolfgang Ischinger ngày 6/2 bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự diễn đàn này thông qua hình thức trực tuyến. Tuyên bố được đưa ra sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin không có kế hoạch tham dự hội nghị sẽ diễn ra từ 18-20/2 tới tại thành phố Munich của Đức.

Theo ông Ischinger, Tổng thống Putin đã bác bỏ lời mời trực tiếp tham dự MSC, song có thể Tổng thống Nga muốn tham dự hội nghị trực tuyến. Ông Ischinger cũng cho biết dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ tham dự diễn đàn thường niên này.

Ngoài ra hội nghị còn có sự tham dự của khoảng 35 nguyên thủ và thủ tướng các nước, bên cạnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, cùng khoảng gần 100 bộ trưởng.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Trung Quốc ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine và NATO
Trung Quốc ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine và NATO

Nga đã được Trung Quốc ủng hộ trong xung đột với phương Tây về vấn đề Ukraine khi Trung Quốc cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên nhận thêm thành viên mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN