Không lực Nga tiêu diệt 4 sở chỉ huy IS, phiến quân hoảng loạn

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vừa không kích và tiêu diệt bốn sở chỉ huy cùng năm chiếc xe thiết giáp của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở tỉnh Idlib, Syria.


Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 4/10: “Với việc sử dụng những quả bom xuyên phá bê tông BETAB-500, bốn sở chỉ huy của tổ chức vũ trang phi pháp IS đã bị xóa sổ.

Cuộc không kích vào sào huyệt khủng bố đã phá hủy hoàn toàn những địa điểm các chiến binh ẩn nấp cùng với một kho vũ khí đạn dược. Năm xe bọc thép mất khả năng hoạt động.

Máy bay Su-34 của Nga hạ cánh xuống căn cứ Latakia tại Syria.

Theo đại diện Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Đại tá Igor Klimov cho hay các chiến đấu cơ của Nga ở Syria đang sử dụng tên lửa chính xác cao có điều khiển X-29L. “Tên lửa X-29L không đối đất được trang bị đầu đạn tự dẫn laser. Khi phóng đi, phi công sẽ chiếu sáng mục tiêu bằng đường ngắm laser, trong khi máy bay có thể tiếp tục cơ động”, ông Klimov nói.

X-29L có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác trong vòng bán kính lệch khỏi mục tiêu không quá 2 mét. Những tên lửa này được đặt trên các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-34.

Trong diễn biến liên quan, tờ  “Al- Akhbar” của Liban đưa tin cuộc tấn công của Nga vào sào huyệt của IS tại tây nam Raqqa đã khiến nhóm phiến quân cực đoan tại đây bất ngờ và hoảng loạn.

Theo tờ “Al- Akhbar”, các chỉ huy quân sự của IS hôm 3/10 bắt đầu sơ tán gia đình mình khỏi Raqqa, chuyến đến thành phố Mosul của Iraq. “Trong khi chờ đợi những cuộc không kích mới, những kẻ cực đoan đã rời các trụ sở chỉ huy và chuyển vào những khu dân cư. Trên đường phố ít hẳn xe tuần tra và các trạm kiểm soát. Tại những cửa ngõ vào thành phố, các chiến binh trốn trong hầm trú ẩn”, những người chứng kiến chia sẻ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo rằng hôm 1/10, các máy bay Su-34 của nước này ở Syria đã loại khỏi vòng chiến một trụ sở chỉ huy của chiến binh về phía tây nam Raqqa. Cơ sở hạ tầng được sử dụng để huấn luyện phiến quân ở trại “Et-Talai” cũng bị phá hủy hoàn toàn.

TN (theo Sputnik)
Syria khẳng định liên quân Nga có khả năng thành công
Syria khẳng định liên quân Nga có khả năng thành công

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 4/10 nhận định cuộc chiến chống khủng bố của Nga tại nước này có nhiều khả năng thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN