Khu hậu cần của NATO ở Afghanistan bị tấn công

Các nguồn tin ở Afghanistan ngày 9/6 cho biết 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 phiến quân và 1 cảnh sát, cùng 1 cảnh sát bị thương, khi các tay súng xông vào một khu liên hợp hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Một nguồn tin an ninh cho biết vụ việc xảy vào đêm 8/6 khi một phiến quân cho đánh bom xe tại cổng vào của khu liên hợp trên, mở đường cho 2 tay súng khác xông vào tòa nhà này.

Ảnh minh họa. Nguồn: BBC


Tiếp đó, hai tay súng này đã gắn bom vào các xe hậu cần và cho nổ khoảng 25 xe. Hầu hết các xe đã bốc cháy và bị phá hủy, song lực lượng an ninh đã tiêu diệt được những đối tượng này.

Được biết, không có binh sĩ nước ngoài tại khu vực trên khi sự việc xảy ra và Taliban đã tuyên bố nhận tiến hành vụ tấn công này.

Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công tại Afghanistan kể từ khi lực lượng này bắt đầu cái gọi là "chiến dịch tấn công mùa Xuân" trên khắp lãnh thổ từ ngày 12/5 vừa qua.


TTXVN/ Tin tức
NATO tăng cường khả năng phòng thủ tập thể
NATO tăng cường khả năng phòng thủ tập thể

Tại hội nghị ở Brussels (Bỉ) ngày 3/6, các bộ trưởng quốc phòng của 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tiếp tục và củng cố hơn nữa các biện pháp dài hạn để nâng cao khả năng phòng thủ của khối trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN