Kiev nối lại chiến dịch quân sự ở miền Đông

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 22/4 đã ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng biểu tình ủng hộ liên bang hóa, sau khi người ta phát hiện 2 thi thể “bị tra tấn tàn bạo” ở khu vực miền Đông bất ổn, mà một trong số đó là ủy viên hội đồng địa phương bị bắt cóc.

Trong một tuyên bố, ông Turchynov nói: “Tôi yêu cầu tiếp tục các biện pháp chống khủng bố hiệu quả để bảo vệ công dân Ukraine trước chủ nghĩa khủng bố ở miền Đông”.

Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tại Kiev hôm 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo một máy bay trinh sát quân sự của nước này đã bị trúng đạn của vũ khí hạng nhẹ và bị hư hại trong lúc đang thực hiện một chuyến bay trinh sát bên trên thị trấn miền Đông Slavyansk do lực lượng biểu tình kiểm soát. Một phát ngôn viên bộ trên cho biết chiếc máy bay Antonov An-30 đã hạ cánh khẩn cấp an toàn và không thành viên phi hành đoàn nào bị thương.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Kiev, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với ban lãnh đạo non trẻ của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 22/4 khẳng định cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine đang đe dọa an ninh nước ông và người Belarus cần đoàn kết để bảo vệ nền độc lập của mình.

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội, ông Lukashenko nói: “Bất cứ thảm họa địa chính trị nào cũng sẽ đều ảnh hưởng đến chúng ta… Chúng ta phải bảo vệ giá trị quan trọng nhất của mình, đó là nền độc lập của đất nước. Để làm tốt điều này, cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết”. Ông đồng thời cảnh báo bất cứ kẻ nào “kêu gọi làm binh biến” sẽ đều bị áp dụng các biện pháp cứng rắn.

Tổng thống Lukashenko, người điều hành trong gần 20 năm một đất nước 10 triệu dân thuộc Liên Xô trước đây, là đồng minh thân cận của Moskva.


TN (Theo AFP, Reuter)


Nga bác khả năng xảy ra chiến tranh với Ukraine
Nga bác khả năng xảy ra chiến tranh với Ukraine

Ngày 22/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN