Lãnh đạo Hong Kong phá vỡ im lặng về vụ Snowden

Gần một tuần sau khi “kẻ tiết lộ bí mật động trời” Edward Snowden xác nhận đang ẩn náu ở Hong Kong, Trưởng Khu Hành chính Đặc biệt Lương Chấn Anh đã phá vỡ sự im lặng xung quanh tranh cãi về hướng xử lý nhân vật này.

Một em bé cầm theo ảnh Snowden cùng mẹ đi biểu tình chiều 15/6 ở Hong Kong.


Trước đây, khi được hỏi về việc xử lý vấn đề Snowden, kể cả khi đang thăm Mỹ hay đã trở về Hong Kong, ông Lương Chấn Anh đều từ chối bình luận về trường hợp cụ thể và cho biết chính quyền Hong Kong sẽ xử lý bất kỳ đề nghị dẫn độ nào của Mỹ (đối với Snowden) theo hệ thống luật pháp của Đặc khu.

Có lẽ vì thế trong cuộc biểu tình ủng hộ Snowden vào chiều 15/6 trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại mà phía cảnh sát cho rằng có 300 người tham gia, còn con số của đơn vị tổ chức đưa ra là 900 người, có nhà hoạt động đã gương biểu ngữ nói rằng ông Lương Chấn Anh là “Ông không bình luận” (Mr. No Comment).

Tuy nhiên, trong một thông cáo phát đi vào tối 15/6, ông Lương Chấn Anh nói rằng một khi cơ chế liên quan được kích hoạt, chính quyền Hong Kong sẽ xử lý trường hợp của Snowden theo luật pháp và trình tự đã được thiết lập ở Đặc khu.

“Lúc đó, chính quyền Hong Kong sẽ theo dõi bất cứ sự cố nào liên quan tới quyền riêng tư và các quyền khác của các tổ chức hoặc người ở Hong Kong bị xâm phạm”, thông cáo cho biết thêm.

Sự im lặng xung quanh tranh cãi về hướng xử lý vụ Snowden đã được phá vỡ nhiều ngày sau khi Snowden chọn Hong Kong làm nơi ẩn náu trước cáo buộc phạm tội của chính quyền Mỹ về việc nhân vật này đã tiết lộ bí mật quốc gia liên quan đến chương trình kiểm soát bí mật trên Internet có tên Prism.


Những tiết lộ của Snowden về chương trình gián điệp mạng của Mỹ nhằm vào Hong Kong và Trung Quốc Đại lục đã làm chấn động cộng đồng sở tại và gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo Đặc khu.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Ít người Hong Kong ủng hộ dẫn độ Snowden
Ít người Hong Kong ủng hộ dẫn độ Snowden

Cứ hai người Hong Kong (Trung Quốc) thì có một người nói rằng nếu nhận được yêu cầu dẫn độ của Washington, chính quyền Đặc khu không nên giao “kẻ tiết lộ động trời” Edward Snowden cho phía Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN