Lãnh tụ Tối cao Iran phát biểu với nhân dân toàn quốc

Ngày 17/1 (chiều 17/1 theo giờ Việt Nam), Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã có bài thuyết giáo gửi toàn thể người dân nước này, trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ leo thang căng thẳng và từng có thời điểm đứng bên bờ một cuộc chiến tranh trực diện.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: New York Times

Đài truyền hình Al Manar TV đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei ngày 17/1 đã lần đầu tiên trong vòng 8 năm chủ trì một lễ cầu nguyện và có bài thuyết pháp ở thủ đô Tehran.

Tại sự kiện được truyền hình toàn quốc này, ông Khamenei tuyên bố việc Iran tấn công các cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq để đáp trả việc Lầu Năm Góc sát hại Tướng Qasem Soleimani của nước này là “Ngày của Thượng đế”. Ông nhấn mạnh các vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ "là một cú đấm thẳng vào hình ảnh của Mỹ", đồng thời gọi Mỹ là "một cường quốc ngạo mạn".

Trong bài thuyết giáo của mình, Đại giáo chủ Khamenei gọi Israel, đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông, là “một khối ung thư” và cam kết ủng hộ bất kỳ lực lượng nào chống lại Israel. Ông Khamenei cũng cảnh báo Mỹ chớ có tấn công Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này, nhấn mạnh Mỹ sẽ bị hủy diệt “gấp 10 lần”.

Truyền hình quốc gia Iran công bố hình ảnh hàng nghìn người tham dự buổi thuyết giáo của Đại giáo chủ Khamenei. Các phát biểu của ông Khamenei được tín đồ hưởng ứng khi họ hô vang khẩu hiệu “Người Mỹ phải chết”.

Ông Khamenei đánh giá Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani, là “vị tư lệnh hùng mạnh nhất” của “mặt trận kháng chiến” khu vực và gọi Quds là lực lượng chiến binh không biên giới.

Ông khẳng định việc sát hại Tướng Soleimani là “hành động đáng hổ thẹn” của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời phơi bày bản chất khủng bố của Mỹ. Lãnh đạo tối cao Iran cũng ca ngợi Lực lượng Quds là “tổ chức nhân đạo vì các giá trị của con người”.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 8/1, ông Khamenei khẳng định lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực này. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông nhấn mạnh "hành động quân sự như vậy (ám chỉ vụ tấn công của Iran) là chưa đủ" và điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại khu vực. Ông cũng loại trừ mọi khả năng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân 2015. Đại giáo chủ Khamenei còn cáo buộc Mỹ đang tìm cách loại bỏ phong trào Hezbollah của Liban nhằm giúp Israel.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: CNN

Đề cập tới Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân đa phương Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, Đại giáo chủ Khamenei đã lên tiếng chỉ trích Pháp, Anh và Đức là "không đáng tin tưởng", cáo buộc các nước này châm ngòi cho một cơ chế giải quyết gây tranh cãi (được biết tới với tên gọi cơ chế E3) và “chỉ đang phục vụ” các lợi ích của Washington. Mỹ tháng 5/2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Tehran.

Đây là một lần vô cùng hiếm hoi Đại giáo chủ Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao và là người có tiếng nói quan trọng nhất trong các vấn đề trọng đại của nước Cộng hòa Hồi giáo này, chủ trì một lễ cầu nguyện.

Lần gần đây nhất, Đại giáo chủ Ali Khamenei chủ trì cầu nguyện và có bài thuyết pháp là vào năm 2012, nhân dịp Iran kỷ niệm 33 năm ngày nổ ra cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Châu Âu kêu gọi Iran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân
Châu Âu kêu gọi Iran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 16/1, đại diện ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã gặp Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) để hối thúc Tehran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân giữa quốc gia này và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) vốn đang ngày càng trở nên "mong manh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN