Lầu Năm góc: Nga hợp tác Taliban đẩy Mỹ sớm rút quân khỏi Afghanistan

Ngày 1/7 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho công bố báo cáo khẳng định Chính phủ Nga đang hợp tác với Taliban để đẩy Mỹ phải sớm rút quân khỏi Afghanistan.

Chú thích ảnh
Một tay súng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Daily Mail

Báo cáo có tiêu đề “Tăng cường an ninh và ổn định tại Afghanistan” này cũng khẳng định Tehran, Moskva cũng cộng tác với Taliban nhằm mục đích làm suy yếu chính quyền Afghanistan, duy trì lợi ích của riêng của số này.

Cụ thể, vào tháng 2 vừa qua, Chính phủ Nga đã làm việc với chính quyền trung ương nhiều nước trong khu vực và Taliban để thiết lập ảnh hưởng gia tăng ở Afghanistan, đẩy Mỹ rút quân trước thời hạn khỏi quốc gia Nam Á này, đồng thời xử lý những thách thức an ninh có thể xuất hiện từ việc quân Mỹ rời Afghanistan.

Trên thực tế, ngày 29/2, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ký thỏa thuận hòa bình với Taliban, trong đó đề cập đến việc Mỹ rút quân khỏi Afghainistan kèm theo điều kiện Taliban chấm dứt các hành động bạo lực.

Nhưng trước những thông tin xuất hiện hồi tuần trước cáo buộc Nga chi tiền “treo thưởng” để Taliban tấn công lính Mỹ, Lầu Năm Góc đã thừa nhận mối liên hệ ngày một chặt chẽ giữa Nga với tổ chức này. “Về mặt chính trị, Nga ủng hộ Taliban cùng tạo dựng ảnh hưởng ở Afghanistan, hạn chế hiện diện quân sự của phương Tây, khích lệ các chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, dù Moskva công khai phủ nhận có liên quan”, báo cáo đánh giá.

Tài liệu của Lầu Năm Góc cũng cho biết Iran cũng đứng sau hỗ trợ Taliban. Theo đó, trong năm 2019, Iran tăng cường tiếp xúc với cả Ủy ban chính trị của Taliban lẫn chính quyền Trung ương Afghanistan. Mục đích là nhằm gia tăng vai trò của Tehran trong tiến trình hòa nhập, bảo đảm lợi ích cho Iran trong thỏa thuận.

Liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Taliban, báo cáo của Lầu Năm Góc nghi ngờ cam kết về chấm dứt bạo lực, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với tổ chức Al Qaeda tại khu vực của Taliban. “Taliban và Mạng lưới Haqqani gần như chắc chắn sẽ duy trì năng lực tạo chất nổ và thực thi các chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng của chính phủ Afghanistan và liên quân” – tài liệu nhận định.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban ăn mừng chiến thắng sau khi ký thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: AFP

Báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong bối cảnh cáo buộc về Nga treo thưởng để Taliban tấn công binh sĩ Mỹ ở Afghanistan tiếp tục gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ. Nhiều nghị sĩ Dân chủ, Cộng hòa yêu cầu tổ chức các phiên điều trần về vụ việc này, với việc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) dự kiến điều trần tại Hạ viện vào ngày 2/7 (giờ địa phương). 

Về phần mình, trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business ngày 1/7, ông Trump khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ chưa bao giờ đệ trình lên tổng thống báo cáo có liên quan đến vấn đề này. Ông cho rằng đây là thông tin huyễn hoặc do một số tờ báo và phe Dân chủ đưa ra.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nghi ngờ tính chính xác trong thông tin mà một số tờ báo của Mỹ đăng tải. Ông khẳng định việc Nga can dự vào Afghainistan theo hướng gây bất lợi cho Mỹ không phải là vấn đề mới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)
Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda
Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

Lầu Năm Góc ngày 1/7 cho biết chi nhánh khu vực của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Afghanistan vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với lực lượng Taliban và có "lợi ích lâu dài" trong việc tấn công các lực lượng quân đội Mỹ và nước ngoài đồn trú tại quốc gia Trung Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN