Luật sư của bà Park Geun-hye đề nghị sa thải thẩm phán xét xử vụ luận tội

Các luật sư bào chữa của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị loại thẩm phán Kang Il-won khỏi vụ xét xử luận tội bà Park với cáo buộc ông này thiên vị.

Tại phiên xem xét lần thứ 16 của Tòa án Hiến pháp về việc Quốc hội luận tội Tổng thống Park, một luật sư trong nhóm bào chữa cho bà Park đã cáo buộc ông Kang đã để cho Quốc hội thay đổi nghị quyết liên quan đến luận tội bằng một biện pháp “phi pháp” với lý do là đơn giản hóa các lời buộc tội.

Tuy nhiên, Quyền Chánh án Lee Jung-mi đã bác bỏ đề nghị trên, cho rằng đây chỉ là động thái nhằm cản trở tiến trình xem xét của tòa. Ngoài ra, tòa cũng quyết định lùi việc tổ chức phiên xem xét cuối cùng của vụ luận tội Tổng thống từ ngày 24/2 sang ngày 27/2, sau khi các luật sư đề nghị cần có thêm thời gian. Trước đó, các luật sư bào chữa cho Tổng thống đề nghị Tòa án Hiến pháp lùi ngày tổ chức phiên xem xét cuối cùng vụ luận tội tới đầu ngày 2/3 hoặc 3/3, viện dẫn lý do họ cần thêm ít nhất là 5-10 ngày nữa để chuẩn bị và cân nhắc việc bà Park trực tiếp tham dự.

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye trong một sự kiện ở Seoul ngày 29/11/2016. Ảnh:AFP/TTXVN

Việc phế truất bà Park cần có sự thông qua của ít nhất là 6 trong tổng số 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, nhưng hiện tòa chỉ còn 8 thẩm phán do Chánh án Park Han-chul đã nghỉ hưu hồi cuối tháng trước do hết nhiệm kỳ, trong khi Quyền Chánh án Lee Jung-mi sẽ nghỉ hưu vào ngày 13/3, do đó cơ hội được phục hồi của Tổng thống Park sẽ trở nên lớn hơn.

Trước đó cùng ngày, các luật sư bào chữa cho Tổng thống đã phản đối mạnh mẽ việc luận tội nhà lãnh đạo này, cho rằng việc này là vi hiến và có nhiều sai sót về mặt pháp lý, cho rằng không đủ cơ sở để phế truất bà Park. Theo luật sư Lee Dong-heub, quá trình luận tội được khơi mào bằng ý định của bà Choi Soon-sil nhằm sử dụng mối quan hệ với Tổng thống Park để vụ lợi cá nhân, chứ không phải là việc làm sai trái của Tổng thống.

Bà Park bị cáo buộc đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước mặc dù không có chức danh chính thức trong chính phủ, cũng như đồng lõa với bà này gây sức ép để các công ty lớn của Hàn Quốc đóng góp cho hai quỹ do bà Choi đứng tên và tư lợi từ các quỹ này. Bà Park đã bị Quốc hội luận tội và bị đình chỉ chức vụ trong quá trình chờ Tòa án Hiến pháp quyết định có chấp thuận nội dung luận tội của Quốc hội hay không. Nếu Tòa ủng hộ các nội dung luận tội của Quốc hội, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó.

TTXVN/Tin Tức
Toà án Hàn Quốc từ chối phát lệnh bắt thư ký Tổng thống bị luận tội
Toà án Hàn Quốc từ chối phát lệnh bắt thư ký Tổng thống bị luận tội

Toà án quận trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc ngày 22/2 bác đề nghị của các công tố viên về việc bắt giữ một cựu phụ tá cao cấp của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN