Lực lượng ly khai Ukraine đặt điều kiện rút khỏi tòa nhà chính quyền

Ngày 17/4, những phần tử ly khai đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương tại miền Đông Ukraine đã tuyên bố họ sẽ không rời đi cho đến khi những người ủng hộ chính phủ mới của Ukraine rời khỏi các trại xung quanh quảng trường chính của Kiev, vốn nổi tiếng với cái tên Maidan.    

Phản ứng trước thông tin cuộc hội đàm 4 bên giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận theo đó nhất trí rằng việc chiếm đóng trái phép các tòa nhà và quảng trường phải được chấm dứt, một thủ lĩnh biểu tình bên trong tòa nhà chính quyền khu vực tại Donetsk, ông Alexander Zakharchenko nói: "Nếu nó có nghĩa rằng tất cả các quảng trường và các tòa nhà công quyền, tôi nghĩ rằng việc này nên bắt đầu với Maidan ở Kiev. Chúng tôi sẽ xem họ làm gì trước khi đưa ra quyết định của mình".    

Binh sĩ Ukraine được triển khai cùng với xe tăng, xe thiết giáp ở gần Izium thuộc thành phố miền đông Kharkov ngày 15/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Những phần tử dân tộc chủ nghĩa và các nhóm đã giúp lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich hai tháng trước đây hiện vẫn duy trì các chướng ngại vật xung quanh quảng trường Maidan. Nhiều người trong số họ tuyên bố sẽ không rời khỏi đây cho tới khi thỏa mãn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình tại Ukraine.    

Một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết trong cuộc điện đàm, ông Obama và bà Merkel đã nhất trí rằng Nga cần sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhóm vũ trang ở miền Đông của Ukraine để làm dịu tình hình.    

Viết trong một email, nữ phát ngôn viên Christinane Wirtz nêu rõ: “Cả hai nhà lãnh đạo đều chi sẻ nỗi lo lắng về những diễn biến gần đây tại miền Đông Ukraine và họ kêu gọi Nga giúp giảm leo thang”.    

Được biết, ông Obama và bà Merkel đã điện đàm vào hồi khoảng 14 giờ GMT, trước khi Mỹ, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đưa ra thông cáo chung kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ukraine.


TN


Giới chức và dư luận Mỹ hoan nghênh thỏa thuận tạm thời về Ukraine
Giới chức và dư luận Mỹ hoan nghênh thỏa thuận tạm thời về Ukraine

Ngày 17/4, sau khi các nhà đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) đạt được thỏa thuận tạm thời cho cuộc khủng hoảng Ukraine, giới chức và dư luận Mỹ ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh bước đi này với hy vọng sẽ góp phần hạ nhiệt tình hình căng thẳng leo thang tới độ nguy hiểm tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN