Lý do Ukraine chưa thể triển khai kế hoạch phản công

Đại sứ Ukraine tại London cho biết xe tăng không thể đối mặt được với điều kiện bùn lầy hiện nay.

Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 tham gia tập trận tại Đức. Loại xe tăng chiến đấu chủ lực này đã có mặt tại Ukraine. Ảnh: Getty Images

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko tuyên bố, Kiev đang trì hoãn cuộc phản công chống lại Nga vốn được nhắc đến từ lâu vì nước này hiện không thể sử dụng các phương tiện bọc thép mà phương Tây cung cấp do thời tiết xấu.

Phát biểu với kênh Sky News ngày 2/5, ông Pristayko nói: “Rõ ràng là thời tiết không cho phép các xe tăng hạng nặng di chuyển trong bùn lầy mùa xuân của Ukraine".

Phát biểu này phản ánh đúng nội dung mà Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov đã nhắc đến hồi tuần trước khi  tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine nói chung đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công chống lại Nga nhưng cần "ý Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy".

Mỹ và các đồng minh đã gửi hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng trăm xe bọc thép tới Ukraine để hỗ trợ cho cuộc phản công dự kiến. Trong khi các quan chức phương Tây lập luận rằng Kiev có tất cả những gì cần thiết để chiến dịch thành công, thì quân đội Mỹ được cho là đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng của Ukraine trong việc chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga.

Nhiều báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây đã ám chỉ rằng cuộc phản công có thể là thời điểm quyết định cho cuộc xung đột và Kiev có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo các gói hỗ trợ quân sự tiếp theo của các đồng minh nếu không giành được những bước tiến đáng kể ở chiến dịch này. Tuy vây, các quan chức cấp cao của Ukraine đã chỉ trích quan điểm đó, kêu gọi phương Tây tiếp tục ủng hộ bất kể kết quả ra sao.

Đại sứ Pristayko nói với Sky rằng Ukraine đang nhắm tới “một cuộc tấn công đột phá”, nhưng đồng thời cảnh báo rằng “có quá nhiều hy vọng được đặt vào cuộc tấn công này”.

Vị đại sứ cáo buộc Moskva phóng đại khả năng quân sự của mình, lấy ví dụ về các cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. "Người Nga đang 'nổ' khi báo cáo có hàng trăm tên lửa. Trên thực tế, chỉ có vài chục tên lửa phóng đến chỗ chúng tôi", ông Pristayko nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo phía Nga, có tới 100 tên lửa đã được phóng trong cuộc không kích lớn gần đây của Moskva dường như bắt nguồn từ chính quan chức Ukraine, ông Serge Shakhet, cảnh sát trưởng Vùng Nikolaev. Ông Shakhet đã chia sẻ con số này trên mạng xã hội vào ngày 1/5, sau đó truyền thông Ukraine đã thông tin lại.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến số lượng vũ khí được sử dụng trong báo cáo riêng về các cuộc tấn công vừa qua.

Hôm 28/4, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết, quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công chống lại Nga nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev. “Ngay khi có ý Chúa, thời tiết và mệnh lệnh, chúng tôi sẽ thực hiện”, vị bộ trưởng tuyên bố.

Ông Reznikov cũng thông báo Ukraine đã được cung cấp “các hệ thống vũ khí rất tiên tiến, đặc biệt là các nắm đấm thép [xe chiến đấu bọc thép]", và việc đào tạo cách vận hành các phương tiện vẫn đang được tiến hành.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước cho biết các thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã chuyển giao 98% số vũ khí cam kết cho Kiev, bao gồm 1.550 xe bọc thép và 230 xe tăng. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, Christopher Cavoli, cũng đưa ra báo cáo tương tự trong phiên điều trần tại Quốc hội.

Tuy nhiên, Mikhail Podoliak, một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ những tuyên bố đó, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng mức cung cấp mà các quan chức NATO trích dẫn là "quá cao" (so với thực tế) và đất nước ông cần nhiều vũ khí hơn.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Các quốc gia EU tranh cãi mua nhanh đạn dược ở đâu cho Ukraine
Các quốc gia EU tranh cãi mua nhanh đạn dược ở đâu cho Ukraine

Khi Liên minh Châu Âu đã xác định được quỹ 1 tỷ euro để mua đạn dược cho Ukraine, việc tích lũy lượng tiền mặt khổng lồ dùng cho một nhu cầu vũ khí mới lúc này dấy lên tranh cãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN