Malaysia lên kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế 

Malaysia sẽ mở cửa biên giới để đón du khách nước ngoài muộn nhất là vào ngày 1/1/2022. Đây là thông tin mới được Hội đồng Cố vấn chương trình hồi phục kinh tế cho Chính phủ Malaysia đưa ra ngày 11/11.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày 16/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nỗ lực nhằm khôi phục kinh tế sau thời gian gián đoạn vì các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19, quốc gia Đông Nam Á đã từng bước mở cửa trong vài tuần gần đây. Thời gian qua, tỷ lệ mắc mới tại Malaysia giảm dần trong khi chương trình tiêm chủng toàn quốc được tăng tốc với hơn 75% trong tổng số 32 triệu dân nước này đã được tiêm phòng.

Phát biểu với phóng viên trên cương vị Chủ tịch hội đồng chuyên trách chương trình phục hồi kinh tế quốc gia, cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho rằng ngành du lịch nước này đang phục hồi quá chậm vì thiếu vắng du khách quốc tế. Ông cũng lưu ý các doanh nghiệp và các công ty lữ hành cần thời gian để thích ứng khi nối lại các hoạt động kinh doanh sau thời gian gián đoạn vì đại dịch. Theo ông Muhyiddin, khi mở cửa đón du khách quốc tế, giới chức Malaysia sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh như xét nghiệm COVID-19 và xác định những nhóm được phép nhập cảnh dựa trên tình hình dịch bệnh tại quốc gia xuất phát và các yếu tố khác. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm Malaysia công bố kế hoạch mở cửa với du khách nước ngoài. Hiện các cơ quan y tế và an ninh trong nước vẫn đang phối hợp để xây dựng kế hoạch cụ thể trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong tuần này, Malaysia tuyên bố mở hành lang du lịch chung với Singapore từ ngày 29/11. Theo đó, những du khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể đi lại giữa hai nước mà không phải thực hiện quy định cách ly. Malaysia cũng đã đạt thỏa thuận dần mở hành lang đi lại tương tự với Indonesia.

Ngày 10/11, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 6.243 ca mắc mới và 59 ca tử vong vì dịch bệnh. Như vậy, tính đến hết ngày này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia là 2.522.498 ca, trong đó có 29.486 ca tử vong. Hiện Malaysia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh cho khoảng 78,3% dân số và khoảng 75,6% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ. 

* Ngày 11/11, hãng hàng không ANA, lớn nhất tại Nhật Bản, đã kêu gọi chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế đi lại với du khách quốc tế và nối lại các chương trình hỗ trợ du lịch trong nước trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đã tạm lắng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các biện pháp hạn chế nhập cảnh để phòng dịch COVID-19 đã khiến số hành khách sử dụng dịch vụ bay quốc tế của Nhật Bản giảm tới 95%. Tuy nhiên, trong tháng 11, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản đã lắng dịu với số ca mắc mới mỗi ngày hiện còn khoảng chưa đến 200 ca, giảm mạnh so với mức 20.000 ca/ngày từng ghi nhận vào thời kỳ đỉnh điểm tháng 8 vừa qua. Với thực tế này, Giám đốc điều hành ANA Shinya Katanozaka kêu gọi chính phủ nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế, mở đường cho dịch vụ hàng không khôi phục hoạt động và tạo điều kiện để thích ứng với môi trường mới sau đại dịch.

Hồi tháng 12/2020, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trở nên phức tạp, Chính phủ Nhật Bản tạm dừng các chương trình tài trợ chi phí khách sạn và vé du lịch. Chương trình này vốn đã khuyến khích du lịch trong nước và giúp các hãng hàng không như ANA và Japan Airlines bớt khó khăn nhờ duy trì dịch vụ bay nội địa. Trong tình hình mới, CEO Katanozaka đề xuất chính phủ nối lại các chương trình tài trợ trên ngay từ tháng 12, đồng thời nới lỏng giới hạn du khách quốc tế nhập cảnh, có thể tăng lên mức 3.500 người/ngày để giúp các hãng hàng không khôi phục hoạt động.

Tháng trước, ANA đã tăng dự báo lỗ trước thuế trong tài khóa tính đến ngày 31/3/2022 hơn 4 lần lên mức 125 tỷ yen, đồng thời cho biết có thể sẽ cắt giảm khoảng 20% nhân viên trong 5 năm tới.

Lê Ánh (TTXVN)
Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh phong tỏa nhiều địa điểm ở các quận trung tâm để phòng dịch COVID-19 
Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh phong tỏa nhiều địa điểm ở các quận trung tâm để phòng dịch COVID-19 

Ngày 11/11, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại lớn và một số khu dân cư để thực hiện công tác kiểm dịch COVID-19 trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh mới tấn công nước này đã lan đến một số quận trung tâm thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN