Máy bay Mỹ tiêu diệt đao phủ "Jihadi John"

Trong thông báo mới nhất ngày 13/11, hãng BBC dẫn nguồn tin quân sự cấp cao khẳng định tên "Jihadi John" đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ.


Phần tử thánh chiến "Jihadi John".

Một quan chức cao cấp của Mỹ nói với CNN ngày 12/11 rằng lực lượng Mỹ tại Syria đã tiến hành không kích nhắm vào đao phủ “Jihadi John” (John thánh chiến) ở thành trì Raqqa.

Hãng tin BBC của Anh dẫn nguồn tin quân sự cấp cao khẳng định tên "Jihadi John" đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích này với "độ chắc chắn cao".

"Jihadi John” được xác định danh tính là Mohammed Emwazi một người Anh gốc Kuwait, đã xuất hiện trong một loạt các đoạn băng video hành quyết tù nhân của phiến quân Hồi giáo IS. “Jihadi John” đã đe dọa trả thù các nhà lãnh đạo phương Tây bằng ngữ giọng đặc trưng của người Anh.

Theo tờ Washington Post, Emwazi lớn lên trong một gia đình khá giả ở phía tây bắc thủ đô London và từng tốt nghiệp chuyên ngành lập trình vi tính tại trường Đại học Westminster.

Năm 2012, tên đao phủ Emwazi – 27 tuổi - được cho rằng đã tới Syria và gia nhập hàng ngũ phiến quân Hồi giáo cực đoan IS không lâu sau đó.

Hoàng Trang (theo CNN)
Cựu quân nhân Australia chỉ huy "thánh chiến" ở Syria
Cựu quân nhân Australia chỉ huy "thánh chiến" ở Syria

Cựu quân nhân Australia Matthew Steward tới Afghanistan năm 2001 và hiện có thể là chỉ huy nhóm "thánh chiến" Hồi giáo ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN