Mexico, Nicaragua bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em

Ngày 25/10, Mexico đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các bệnh mãn tính tại thủ đô Mexico City. Đây là nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 mới nhất ở Mexico, một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Mexico City ngày 27/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, giới chức thành phố Mexico City bắt đầu tiêm vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi mắc nhiều căn bệnh. 

Trong khi đó, bang Baja California, Tây Bắc Mexico, tiếp giáp Mỹ cũng bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên bị bệnh nặng. 

Chính phủ Mexico đã không đưa nhóm thanh thiếu niên vào chương trình tiêm chủng quốc gia với lý do việc tiêm phòng cho lứa tuổi này có thể ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em. Tuy nhiên, trong tháng này, tòa án đã ra phán quyết phải thay đổi chính sách này để lứa tuổi thanh thiếu niên từ 12-17 có thể được tiêm chủng rộng rãi. Chính phủ Mexico cho biết đang phân tích phán quyết của tòa án. 

Khoảng 25 triệu học sinh ở Mexico đã trở lại trường học vào cuối tháng 8. Một số phụ huynh đã kiện lên tòa án đòi con của họ phải được tiêm phòng COVID-19. 

Mexico là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, với hơn 286.000 ca, chỉ sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.  Đến nay, khoảng 53,5% số người trưởng thành ở nước này đã hoàn thành tiêm chủng.

Cùng ngày, Nicaragua cũng bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 2 tuổi bằng vaccine ngừa COVID-19 do Cuba bào chế. 

Theo giới chức Nicaragua, nước này có kế hoạch tiêm chủng tự nguyện cho khoảng 2,1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên ở nước này.

Minh Châu (TTXVN)
Tiêm quá sớm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 không thực sự hữu ích
Tiêm quá sớm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 không thực sự hữu ích

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ, vi sinh quốc gia Nga Gamaleya (nơi bào chế vaccine Sputnik V), ông Alexander Gintsburg ngày 24/10 cho rằng việc tiêm quá sớm mũi vaccine tăng cường trong thời gian dưới 6 tháng kể từ mũi đầu tiên sẽ không gây hại cho cơ thể, nhưng có thể không đặc biệt hữu ích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN