Một bộ của Israel đề xuất chuyển hết người dân Gaza đến bán đảo Sinai Ai Cập

Một bộ thuộc chính phủ Israel đã soạn thảo đề xuất thời chiến nhằm chuyển 2,3 triệu người ở Dải Gaza đến bán đảo Sinai của Ai Cập.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 27/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tài liệu đề ngày 13/10, được công bố lần đầu bởi Sicha Mekomit, một trang tin tức địa phương. Trong báo cáo của mình, Bộ Tình báo - một cơ quan tiến hành nghiên cứu nhưng không đưa ra chính sách - đã đưa ra ba lựa chọn thay thế “để tạo thay đổi đáng kể trong thực tế dân sự ở Dải Gaza do hành động của Hamas dẫn đến chiến dịch “Kiếm sắt”. Các tác giả của tài liệu cho rằng giải pháp thay thế này là điều mong muốn nhất đối với an ninh của Israel.

Tài liệu đề xuất di chuyển dân thường Gaza đến các khu vực ở phía Bắc Sinai, sau đó xây dựng các thành phố lâu dài và một hành lang nhân đạo không xác định. Khu vực an ninh sẽ được thiết lập bên trong Israel để ngăn chặn người Palestine di tản vào. Báo cáo không cho biết điều gì sẽ xảy ra ở Gaza một khi nơi đây rơi vào cảnh vườn không nhà trống.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với tờ Haaretz (Israel) rằng tài liệu này chỉ là “suy nghĩ ban đầu” về vấn đề và không được các nhà chức trách xem xét.

Nhưng đề xuất đã hằn thêm nỗi sợ lâu nay của người Ai Cập rằng Israel muốn biến Gaza thành vấn đề của Cairo, đồng thời làm sống lại ký ức của người Palestine về vết thương tâm lý lớn nhất của họ trong cuộc giao tranh lãnh thổ với Israel năm 1948 khi buộc phải chạy trốn hoặc rời bỏ nhà cửa.

Phát ngôn viên Nabil Abu Rudeineh của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas nhận xét về báo cáo đề xuất của Bộ Tình báo Israel: “Chúng tôi phản đối việc chuyển đến bất kỳ nơi nào, dưới bất kỳ hình thức nào và coi đó là ranh giới đỏ mà chúng tôi sẽ không cho phép vượt qua. Những gì đã xảy ra vào năm 1948 sẽ không được phép xảy ra nữa”.

Ông Rudeineh đánh giá tình trạng phải di dời hàng loạt sẽ “tương đương với tuyên bố chiến tranh mới”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 31/10 cho biết tính đến nay, trên 8.000 người Palestine, phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7/10. Chiếm số đông trong dân số Gaza là con cháu của những người tị nạn Palestine rời khỏi vùng đất ngày nay là Israel.

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về báo cáo này. Nhưng Ai Cập đã vạch rõ rằng họ không muốn tiếp nhận làn sóng người tị nạn Palestine. Ai Cập từ lâu đã lo ngại Israel muốn trục xuất vĩnh viễn người Palestine vào lãnh thổ của mình.

Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah El-Sissi, cho rằng phiến quân có thể trà trộn vào làn sóng người tị nạn ồ ạt từ Gaza để vào Sinai, nơi họ có thể tiến hành các cuộc tấn công vào Israel. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho hiệp ước hòa bình năm 1979 của các nước. Ông đề xuất rằng Israel thay vào đó đưa người Palestine đến sa mạc Negev giáp ranh với Dải Gaza, cho đến khi nước này kết thúc các hoạt động quân sự.

Ông Yoel Guzansky tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv đánh giá: “Nếu báo cáo này là sự thật thì đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nó có thể gây ra rạn nứt chiến lược giữa Israel và Ai Cập”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Jordan đối mặt với kịch bản xấu khi xung đột Israel - Hamas leo thang
Jordan đối mặt với kịch bản xấu khi xung đột Israel - Hamas leo thang

Xung đột Israel - Hamas leo thang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Jordan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN