Một phi công Su-24 được quân đội Syria cứu

Đại sứ Nga tại Pháp cho biết một trong hai phi công nhảy dù ra khỏi chiến đấu cơ Su-24 của Nga sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ đã được quân đội Syria giải cứu.


Hình ảnh hai phi công Nga nhảy dù ra khỏi máy bay chiến đấu trúng hỏa lực từ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đại sứ Alexandre Orlov ngày 25/11, viên phi công này đang được đưa về căn cứ của Nga ở Syria.


Thông tin trên do ông Orlov đưa ra với đài phát thanh Europe 1 và được hãng Reuters trích dẫn: “Một phi công đã bị thương khi nhảy dù xuống và bị đám phiến quân giết hại dã man trong khu vực đó. Còn người kia đã tìm cách trốn thoát được và theo thông tin mới nhất, đã được quân đội Syria cứu và sẽ sớm về căn cứ không quân của Nga”.


Trước đó, ngày 24/11, chiếc tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc Su-24 của Nga khi máy bay chiến đấu này đang ném bom khủng bố gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này hành động đúng theo quyền chủ quyền trước các mối đe dọa, nói rằng máy bay Nga vi phạm không phận của mình.


Tuy nhiên, dữ liệu chuyến bay của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy Su-24 không vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ hợp pháp ở Syria.


Sau khi hai phi công thoát ra, một người đã bị bắn từ dưới mặt đất và được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thiệt mạng. Một binh sĩ Nga khác cũng thiệt mạng trong chiến dịch tìm kiếm hai phi công Su-24 khi trực thăng Mi-8 chở đội tìm kiếm bị phiến quân Syria bắn rơi.


Thùy Dương
Nga dùng vũ khí nào trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24?
Nga dùng vũ khí nào trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24?

Moskva đã cảnh báo sẽ trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này bắn rơi chiếc máy bay Su-24 của Nga. Vậy Nga sẽ sử dụng vũ khí nào để làm như vậy và nước này liệu có sẵn sàng mạo hiểm với chính nền kinh tế của mình?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN