Mỹ bác tin thiết lập "vùng an toàn" ở Bắc Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/8 (theo giờ Mỹ) đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã nhất trí thiết lập một "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner. Ảnh: AFP


Trả lời họp báo, người phát ngôn bộ trên Mark Toner khẳng định: "Không có thỏa thuận nào về một khu vực như vậy. Chúng tôi không thảo luận vấn đề đó mà chỉ bàn tới một nỗ lực cụ thể nhằm đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi miền Bắc Syria".

Trước đó, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu cho hay Ankara và Washington đã nhất trí về việc thiết lập một “vùng an toàn” ở Bắc Syria. Hiện Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn thảo kế hoạch yểm trợ trên không cho lực lượng nổi dậy Syria và truy quét IS tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 12/8 thông báo có ít nhất 31 dân thường thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong các vụ không kích của Chính phủ Syria ở khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ nã rốckét gây thương vong lớn ở thủ đô nước này.

TN (Theo Reuters, AFP)
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập “khu vực an toàn” ở Bắc Syria
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập “khu vực an toàn” ở Bắc Syria

Kênh truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao nước này cho hay Ankara và Washington đã nhất trí về việc thiết lập một “khu vực an toàn” ở Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN