Mỹ cân nhắc "gánh đỡ" người di cư cho châu Âu

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc một loạt biện pháp để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư ở cấp độ toàn cầu hiện nay.

Trong một tuyên bố ngày 7/9, người phát ngôn Nhà Trắng Peter Boogaard cho biết Washington đang xem xét việc giúp tái định cư cho người tị nạn. Bên cạnh đó, Mỹ cũng giữ liên lạc thường xuyên với các nước tại khu vực Trung Đông và châu Âu đang chịu tác động mạnh từ dòng người di cư tăng đột biến.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang bị chỉ trích về việc thiếu quyết sách với vấn đề người di cư trong khi châu Âu đang phải vật lộn với dòng người chạy trốn cuộc nội chiến Syria. Thống kê của Mỹ cho biết có khoảng 4 triệu người đã rời bỏ nhà cửa tại Syria kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2011. Tới nay, Mỹ đã tiếp nhận khoảng 1.500 người.

Người di cư xô xát với cảnh sát biên phòng Macedonia với cố gắng vượt qua biên giới Macedonia-Hy Lạp để vào được châu Âu. Ảnh: AFP


Trang mạng MoveOn.org cùng ngày cho biết đã có gần 1.300 người Mỹ ký tên kiến nghị trên trang điện tử trên để kêu gọi chính quyền dỡ bỏ giới hạn tiếp nhận người tị nạn Syria. Trong đó, hàng trăm người đã tình nguyện cung cấp chỗ ở cho những người di cư. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến quan ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố sẽ vào nước Mỹ theo dòng người này.

* Brazil sẵn sàng chào đón người di cư Syria

Cặp vợ chồng ôm con trên đường ray tàu hỏa ở Hungary, chống cự cảnh sát vì không muốn vào trại tị nạn. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, tại Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff ngày 7/9 tuyên bố quốc gia Mỹ Latinh này chào đón người tị nạn Syria với "vòng tay rộng mở". Trong một thông điệp gửi người dân nhân Ngày Quốc khánh Brazil, nữ lãnh đạo trên cho biết bà muốn một lần nữa khẳng định lại lập trường của Chính quyền Brasilia "sẵn sàng" chào đón những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương và muốn đến sinh sống, làm việc và đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của Brazil. Bà khẳng định đây là việc nên làm, đặc biệt trong khoảng thời gian khó khăn như hiện tại.

Tới nay, Brazil đã tiếp nhận hơn 2.000 người tỵ nạn Syria, nhiều nhất trong số các quốc gia Mỹ Latinh. Trước đó 2 năm, Brazil bắt đầu tiếp nhận người di cư thông qua một chương trình dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này. Hiện chính phủ đang cân nhắc kéo dài chương trình này.

TTXVN/Tin Tức
Vật bất ly thân của người di cư trên hành trình chạy nạn
Vật bất ly thân của người di cư trên hành trình chạy nạn

Một bức ảnh do nhiếp ảnh gia Georgios Makkas người Hy Lạp cho thấy một thực tế: Điện thoại thông minh - nhất là những loại có khả năng chịu nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người di cư, những người mạo hiểm cả mạng sống trong hành trình chạy nạn tìm kiếm một tương lai ở chân trời châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN