Mỹ chuyển 12 máy bay Osprey tới Okinawa

Ngày 16/7, một tàu vận tải thương mại, được cho là đang chở lô hàng bổ sung 12 máy bay quân sự Osprey của Mỹ, đã rời California (Mỹ) lên đường tới tỉnh Okinawa của Nhật Bản trong bối cảnh tỉnh trưởng tỉnh này phản đối việc triển khai trên do những quan ngại về an toàn.

Máy bay MV-22 Osprey hạ cánh tại Căn cứ không quân Futenma ở thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo lô 12 máy bay vận tải Osprey theo kế hoạch được tháo dỡ tại căn cứ của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại thành phố Iwakuni, miền Tây Nhật Bản hồi tuần trước.

12 máy bay Osprey trên, sẽ bổ sung vào 12 máy bay khác hoạt động tại Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sớm nhất là vào tháng tới, thay thế toàn bộ trực thăng CH-46 đã lỗi thời của lực lượng này.


TN (Theo Kyodo)
Mỹ ngừng hoạt động máy bay F-15 tại Okinawa
Mỹ ngừng hoạt động máy bay F-15 tại Okinawa

Không lực Mỹ cho biết các hoạt động liên quan máy bay tiêm kích F-15 dự kiến trong ngày 29/5 sẽ bị đình chỉ để kiểm tra độ an toàn sau khi một trong số máy bay này bị rơi tại vùng biển ngoài khơi Okinawa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN