Mỹ ‘đổ vấy’ trách nhiệm cho Nga vụ đánh bom ở Boston

Mỹ đã chính thức công bố kết quả điều tra nội bộ vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 15/4/2013 tại cuộc thi chạy marathon ở Boston. Đại diện của nhiều cơ quan tình báo, an ninh Mỹ đã biện minh cho các đặc vụ FBI – những người đã thất bại trong việc ngăn ngừa thảm kịch.

Báo cáo mật này đổ lỗi cho các nhân viên đặc vụ của Nga, tuyên bố những người này đã không cung cấp đầy đủ thông tin tình báo cho phía Mỹ về các hành động liên quan đến nghi can quan trọng nhất - Tamerlan Tsarnaev, tờ New York Times tiết lộ dựa trên các nguồn tin giấu tên được cho là có quyền tiếp cận với các tài liệu mật này.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại cuộc thi Marathon Boston. Ảnh: CNN


Báo cáo này được soạn bởi các các điều tra viên trưởng thuộc Văn phòng tình báo Quốc gia  - cơ quan điều phối hoạt động 17 tổ chức tình báo Mỹ. Theo đó, tình báo Mỹ đã có được các manh mối về Tamerlan Tsarnaev từ năm 2011. Tuy nhiên, họ chỉ nhận định rằng người thanh niên này là mối đe dọa đối với Nga hơn là Mỹ.

Tài liệu cũng khẳng định, tình báo Nga cũng đã thông báo cho phía Mỹ về tư tưởng cực đoan của Tsarnaev. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng Nga vẫn giấu nội dung cuộc điện thoại giữa anh này với mẹ, mà ở đó hai người “thảo luận về thánh chiến”.

Các quan chức an ninh Nga cho biết, thông tin của phía Mỹ là không chính xác. Đại diện các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết, họ không hề chậm chễ trong việc chuyển các thông tin tình báo về hoạt động của Tamerlan Tsarnaev. Các điều tra viên cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy anh em nhà Tsarnaev là thành viên của một tổ chức khủng bố quốc tế nào đó.

Trong vụ tấn công làm 3 người chết, 250 người bị thương tại Boston, cảnh sát Mỹ đã truy lùng các nghi can, bắn chết Tsarnaev và bắt giữ người em trai Dzhokhar Tsarnaev. Phiên tòa xét xử Dzhokhar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11.


HT (Pravda.ru)

 Nghi can đánh bom Boston không nhận tội
Nghi can đánh bom Boston không nhận tội

Dzhokhar Tsarnaev, nghi can vụ đánh bom giải marathon ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ), đã tuyên bố vô tội trước tất cả các cáo trạng liên quan tới hai vụ đánh bom hôm 15/4 làm ba người bị thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN