Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Ferguson

Chính quyền quận St. Louis, bang Missouri của Mỹ ngày 13/8 tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh hỗn loạn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Cảnh sát Mỹ được điều động ngăn ngừa bạo lực bùng phát tại buổi tuần hành tưởng niệm một năm thanh niên da màu Michael Brown bị bắn chết ở Ferguson, Missouri ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo người phát ngôn Allison Blood, quan chức phụ trách hành pháp quận Steve Stenger đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thị trấn Ferguson thêm ít nhất 24 tiếng nữa, tới ngày 14/8.

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền địa phương thảo luận với cảnh sát trưởng Jon Belmar về tình hình khu vực. Được biết, căng thẳng đã hạ nhiệt đáng kể trong 2 đêm gần đây, không còn các cuộc tụ tập lớn, đụng độ xảy ra thưa thớt hơn và không có báo cáo nào về các vụ bắt giữ.

Trước đó một ngày, chính quyền quận cũng đã thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 13/8 để phòng ngừa bạo lực bùng phát.

Quận St. Louis tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 10/8 sau khi trước đó một ngày, cuộc biểu tình đánh dấu một năm vụ cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da màu Michael Brown leo thang thành bạo lực. Việc thanh niên da màu 18 tuổi Tyrone Harris Jr., bạn thân của Brown, bị bắn trọng thương đã khiến tình hình căng thẳng trở lại. Thông tin mới nhất cho biết hiện tình trạng của Harris đã cải thiện và ổn định.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ công bố video nghi phạm vụ Ferguson sử dụng súng
Mỹ công bố video nghi phạm vụ Ferguson sử dụng súng

Cảnh sát St. Louis đã công bố đoạn phim ngắn cho thấy nghi phạm Tyrone Harris đã rút súng bắn một số cảnh sát mặc thường phục trong vụ đấu súng hôm 9/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN