Mỹ khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi Ấn Độ vì khủng hoảng COVID-19

Chính phủ Mỹ đã đề nghị các công dân nước này rời khỏi Ấn Độ nhanh nhất có thể trước tình hình cuộc khủng hoảng COVID-19 tại đây ngày càng trầm trọng. 

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại một lán trại dựng ven đường ở Ghaziabad, Ấn Độ ngày 26/4. Ảnh: AFP

Trong Cảnh báo đi lại cấp độ 4 – mức cao nhất – do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29/4, các công dân Mỹ được yêu cầu không đến Ấn Độ cũng như phải rời khỏi quốc gia Nam Á này ngay khi còn an toàn. Tờ Bloomberg dẫn thông báo trên cho biết giữa Mỹ và Ấn Độ hiện mở 14 chuyến bay thẳng mỗi ngày.

Giới chức Ấn Độ cùng hệ thống y tế đang phải gồng mình đối phó với “làn sóng thần” lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch đến nay. Số liệu chính thức được công bố ngày 19/4 cho thấy số bệnh nhân mắc mới tại Ấn Độ đã ở ngưỡng trên 379.000 người trong vòng 24 giờ qua. Số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 cũng lập kỷ lục theo ngày ở mức 3.645 người. Tổng cộng, tại Ấn Độ đã có trên 204.800 người thiệt mạng. 

Trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Ấn Độ cũng thông tin về tình trạng các công dân Mỹ bị từ chối nhập viện tại một số thành phố do hệ thống đã quá tải. “Những công dân Mỹ muốn rời khỏi Ấn Độ nên tận dụng ngay bay giờ các phương tiện vận chuyển thương mại hiện có”, trang web viết. 

Ngoài ra, toàn bộ các dịch vụ thông thường liên quan đến công dân Mỹ và dịch vụ cấp thị thực tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Chennai đã bị hủy bỏ.

Một người đại diện cho Đại sứ quán Mỹ tại Delhi hiện chưa phản hồi của Bloomberg về việc liệu các công dân Mỹ có được trợ giúp rời khỏi Ấn Độ hay không, cũng như việc họ sẽ bị giới hạn hay phải cách ly như thế nào khi về đến đất Mỹ. 

Quốc gia Nam Á này hiện là “ổ dịch” lây lan nhanh nhất thế giới với 18.4 triệu người mắc. Những lò hỏa táng tập thể, xe cấp cứu xếp hàng bên ngoài các bệnh viện cùng những lời khẩn cầu tuyệt vọng trên mạng xã hội đã cho thấy chính quyền liên bang và tiểu bang của Ấn Độ thiếu phương án chuẩn bị để đối phó với đợt bùng phát mới nhất.

Tại khu vực châu Á, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã cấm các chuyến bay từ Ấn Độ, cũng như Pakistan và Philippines, trong 14 ngày kể từ ngày 20/ 4. Singapore cấm những người có thẻ thông hành dài hạn và du khách ngắn hạn vừa đến Ấn Độ nhập cảnh. Indonesia cũng từ chối nhập cảnh đối với những người vừa đến Ấn Độ.

Xa hơn, Anh đã bổ sung Ấn Độ vào danh sách cấm du lịch của mình. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait đã tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ. Canada tuần trước đã cấm các chuyến bay từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày. Australia cũng vừa cấm các chuyến bay từ Ấn Độ trong tuần này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nhìn thảm kịch COVID-19 ở Ấn Độ, các nước láng giềng lo ngay ngáy, cảnh giác cao độ
Nhìn thảm kịch COVID-19 ở Ấn Độ, các nước láng giềng lo ngay ngáy, cảnh giác cao độ

Khi diễn biến dịch COVID-19 ở Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng, một số quốc gia láng giềng cũng chứng kiến số ca mắc tăng vọt, khiến nhiều nước phải đóng cửa biên giới, cấm đi lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN