Mỹ tăng cường tàu chiến cho kế hoạch 'xoay trục'

Tư lệnh Tác chiến Hải quân (CNO), Đô đốc Jonathan Greenert khi đề cập đến chiến lược “xoay trục” về Châu Á – TBD của Mỹ cho biết nước này sẽ phải bổ sung thêm tàu chiến cho Lực lượng Hải quân cũng như tăng cường các tàu chiến cho lực lượng đồn trú luân phiên và hoạt động tác chiến tiền duyên trong khu vực.

Hải quân Mỹ tại cuộc tập trận Rimpac 2012 tại Thái Bình Dương. Ảnh: Internet.


"Các lữ đoàn Hải quân và Thủy quân lục chiến là ‘lực lượng tiền duyên’ của nước Mỹ. Lịch sử cho thấy Hải quân chiến đấu hiệu quả nhất là khi triển khai ở phía trước và sẵn sàng đáp trả", ông Greenert cho biết.

Khi đề cập đến vấn đề cắt giảm ngân sách quốc phòng, ông Greenert nói: "Tính toán của chúng tôi đầu tiên là xây dựng khả năng chiến đấu và giành chiến thắng hôm nay trong khi vẫn tiếp tục phát triển năng lực chiến đấu để giành thắng lợi ở tương lai. Dù ngân sách có giảm, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai lực lượng tiền duyên để sẵn sàng ứng phó tại những khu vực có vấn đề".

Ông Greenert nói thêm rằng mặc dù ngân sách Hải quân có bị ảnh hưởng trong tương lai cũng như tác động đến khả năng duy trì quy mô chung của các hạm đội, nhưng hải quân nước này vẫn sẽ duy trì sự thống trị trên biển cũng như ở khu vực Thái Bình Dương.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ điều nhiều tàu chiến đến Thái Bình Dương hơn Đại Tây Dương. Rõ hơn là Mỹ đã triển khai 500 lính thủy đánh bộ đến Darwin (và cam kết sẽ gửi hơn 2.000 quân nữa đến đây).

Gần đây, Mỹ đã có các cuộc thảo luận với Philippines, nước có tranh chấp với Trung Quốc về lợi ích tại Biển Đông, để được phép đồn trú lâu dài hơn tại các cơ sở quân sự của Philippines, đặc biệt là cảng có vị trí chiến lược Subic.

Hơn nữa, chính quyền Obama khẳng định sẽ không để cho chi tiêu quốc phòng của Mỹ tại khu vực Châu Á - TBD bị ảnh hưởng trong khi vẫn tiến hành cắt giảm chi tiêu chung.


CT (Theo Tạp chí Đối thoại QP)
Hải quân Mỹ sẽ bị hạn chế trong chiến tranh
Hải quân Mỹ sẽ bị hạn chế trong chiến tranh

Đô đốc Hải quân Mỹ cảnh báo rằng, Quân đội Mỹ sẽ nhận được ít chi viện hơn từ lực lượng Hải quân nếu có khủng hoảng xảy ra, do việc cắt giảm ngân sách đã ảnh hưởng đến công tác bảo trì và huấn luyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN