Mỹ xem xét thả thêm vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Quân đội Mỹ ngày 4/11 cho biết đang hướng tới việc cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng đối lập Syria đang giao tranh với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi các tay súng được Mỹ hậu thuẫn giành được một số chiến thắng trong tuần qua.


Một tay súng thuộc lực lượng nổi dậy của Syria.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn liên quân quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, Đại tá Steve Warren nêu rõ liên minh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã chiếm lại khoảng 255 km2 từ IS xung quanh làng al-Haul, gần biên giới Iraq.

Một phần trong SDF bao gồm các tay súng thuộc Liên minh Arập Syria mà Mỹ tuyên bố đã nhận được 50 tấn đạn dược do nước này thả xuống Syria hôm 12/10.

Theo Đại tá Warren, với sự hỗ trợ của 17 cuộc không kích của liên quân quốc tế, chiến dịch tấn công trên đã tiêu diệt 79 phần tử IS, phá hủy các hệ thống vũ khí của nhóm cực đoan này quanh al-Houl.

Ông Warren khẳng định: “Mặc dù đây không phải là một hành động chiến thuật quy mô lớn, song chúng tôi tin rằng chiến dịch này cho thấy tính khả thi trong chương trình của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng này”.

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là sẽ có thêm các đợt thả vũ khí hoặc đạn được nữa hay không, ông Warren đáp: “Đúng vậy”.

TN (Theo Reuters)
Phiến quân Syria bắn hạ máy bay quân chính phủ
Phiến quân Syria bắn hạ máy bay quân chính phủ

Ngày 4/11, phiến quân đã dùng pháo phòng không bắn rơi một máy bay của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Hama, miền Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN