Nạn nhân sóng thần Nhật Bản cậy nhờ thầy cúng

Bị ám ảnh bởi những chấn thương tâm lý, các nạn nhân sống sót sau vụ sóng thần ở Nhật Bản tìm đến các thầy cúng. Ngày 11/3 tới đây sẽ là ngày kỉ niệm 2 năm trận sóng thần kinh hoàng tàn phá Nhật Bản.


Bà Kansho Aizawa (phải), đang tiến hành nghi lễ đuổi linh hồn tại một ngôi nhà tạm. Ảnh: Reuters


Ở những nơi bị sóng thần tàn phá, người dân cho biết họ trông thấy các hồn ma sắp hàng bên cạnh các đống đổ nát.


Các tài xế taxi thì thậm chí còn tránh các quận bị thiệt hại nặng sau đợt sóng thần vì sợ bắt phải hành khách là các hồn ma.


Shinichi Yamada là một trường hợp như vậy. Anh may mắn sống sót sau thảm họa. Vớt vát lại được hai bức tượng Phật từ đống hoang tàn, anh mang chúng về khu nhà tạm. Nhưng kể từ đó, anh cho hay những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Hai đứa con anh bất ngờ ngã bệnh, và một sự lạnh lẽo khó hiểu cứ đeo bám gia đình.


“Có đôi lần khi đang nằm trên giường, tôi cảm thấy như có gì đó đang bước qua mình, giẫm lên ngực”, anh Yamada nói.


Bà Aizawa, 56 tuổi, một thầy cúng được nhiều người tìm đến nhờ cậy cho biết: “Đầu tiên, họ đến tìm nhờ tôi giúp họ tìm kiếm thi thể của gia đình. Sau đó họ muốn tìm hiểu người thân đã chết như thế nào, liệu linh hồn của họ đã được an nghỉ hay chưa”.


Bà cho biết thời gian trôi đi, yêu cầu của người đến hỏi cũng thay đổi. “Rồi họ bắt đầu muốn chuyển thông điệp đến với người chết”, bà nói.


Theo các bác sĩ tâm lý, những câu chuyện về hồn ma sắp hàng tại các đống đổ nát trước đây từng là cửa tiệm, là một phản ứng của sự sợ hãi sau thảm họa sóng thần ngày 11/3/2011, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của gần 19.000 người.


Keizo Hara, bác sĩ tâm lý của thành phố Ishinomaki, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất cho hay: “Những địa điểm mà người dân nói họ thấy ma phần lớn là các khu vực bị cuốn trôi hoàn toàn trong trận sóng thần. Chúng tôi cho rằng việc nhìn thấy ma có thể là sự tưởng tượng do tâm lý hoảng sợ và lo lắng có liên quan đến các địa điểm trên”.


Hara nói trong tương lai Nhật Bản có thể sẽ phải đối mặt với một làn sóng các vấn đề liên quan đến chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương đang tác động dần dần lên các nạn nhân sống sót sau thảm họa.


Động đất và sóng thần Tōhoku 2011 là một trận động đất mạnh 9,1 MW ngoài khơi Nhật Bản xảy ra lúc 14:46 giờ địa phương ngày 11/3/2011.

Trận động đất đã gây ra sóng thần lan dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia, bao gồm cả bờ biển phía Tây của Bắc và Nam Mỹ. Sóng thần cao đến 38,9 m đã đánh vào Nhật Bản chỉ vài phút sau động đất, tại một vài nơi sóng thần tiến vào đất liền 10 km.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã chính thức xác nhận có 15.854 người thiệt mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Trận động đất và sóng thần đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia này, bao gồm những hư hỏng nặng nề về đường bộ và đường sắt cũng như gây cháy nổ tại nhiều khu vực, kèm theo một con đập bị vỡ. Nhiều nhà máy phát điện đã ngưng hoạt động, và ít nhất 3 vụ nổ lò phản ứng do rò rỉ khí hydro đã xảy ra tại nhà chứa các lò phản ứng khi hệ thống làm mát bị hỏng hoàn toàn.

Nguồn: wikipedia



A.M (Theo Reuters)

Tàu cao tốc Shinkansen Nhật Bản bị trật bánh

Theo kênh truyền hình Nhật Bản, một đoàn tàu cao tốc Shinkansen ở Nhật Bản đã bị trật bánh trên tuyến đường sắt cao tốc ở tỉnh Akita ngày 2/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN