Nga bất ngờ “mềm mỏng” với Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác thương mại quan trọng của Nga và Moskva không có ý định gây khó dễ cho các doanh nghiệp, công dân của cả hai nước.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga ngày 29/12 về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ulyukayev nói rằng chính phủ Nga sẽ tiếp tục tách bạch những biện pháp chính trị “hiệu quả” để chống lại những “chính sách không thân thiện, gây hấn” với các quan hệ kinh tế. “Thổ Nhĩ kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn của chúng ta. Đòn trừng phạt (mà Nga áp đặt) được tính toán và lựa chọn kĩ, chỉ liên quan đến thực phẩm và một số ít các mặt hàng. Các lệnh cấm được soạn thảo trên cơ sở không làm phương hại đến các hợp đồng hiện tại. Hai nước đang ở thời điểm nhạy cảm. Nga không muốn gây khó dễ cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, lại càng không đối với các công ty, công dân Nga”, Bộ trưởng Ulyukayev bày tỏ. 

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev. Ảnh: Bloomberg

Liên quan đến hợp tác năng lượng giữa hai nước, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak khẳng định, Moskva sẵn sàng gia tăng sản lượng khí đốt cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. “Nga có khí đốt, khí đốt của Nga tương đối rẻ. Chúng ta cũng có hạ tầng trung chuyển đồng bộ và luôn sẵn sàng cung ứng, tăng lượng khí xuất khẩu khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp tác kinh tế, thương mại song phương sẽ vẫn tiếp tục và điều này sẽ có lợi cho hai bên”, hãng tin Tass dẫn lời ông Novak. 

Riêng về tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ trưởng Novak nhìn nhận dự án này vẫn có tương lai nếu như Ủy ban châu Âu (EC) ủng hộ việc thiết lập được các hạ tầng trung chuyển cần thiết để nhận nguồn cung khí đốt của Nga, như những gì mà Moskva từng đề cập. Đó chính là việc Tập đoàn Bogas (Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác của Gazprom) có được văn bản chính thức xác nhận EC giành ưu tiên cho việc xây dựng các tuyến đường ống ở Trung và Đông Âu. Nga hiện cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 30 trên tổng số 50 tỉ m3 khí mà Ankara phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. 

Trong một diễn biến khác, tờ nhật báo Haberturk (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/12 đưa tin, Nga đã loại 10 nhãn hàng, công ty của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách trừng phạt. Trong số này có 7 công ty chuyển về sản xuất, xuất nhập khẩu hàng may mặc, có thị phần khá lớn ở Nga, gồm Colin’s, Defacto, Koton, Adl, LC Waikiki và Mexx. Cùng với đó là 3 nhãn hiệu toàn cầu do tập đoàn Fiba Holding (Thổ Nhĩ Kỳ) phân phối trực tiếp ở Nga, gồm có Marks & Spencer, Banana Republic và Gap. Công ty đồ uống Anadolu Efes cũng được loại khỏi danh sách này.

Ông Vahap Kucuk – Chủ tịch LC Waikiki chia sẻ, Moskva không gây khó khăn cho các công ty có hoạt động đầu tư vào sản xuất, tạo công ăn việc làm cho công dân Nga. “Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể gặp khó. Thế nhưng những doanh nghiệp có đầu tư và tài sản ở Nga thì ít chịu ảnh hưởng. Chúng tôi giờ đã bắt đầu cảm nhận được sự lắng dịu trong các quan hệ”, ông Kucuk chia sẻ với tờ Haberturk. 

Moskva đã cho áp cấp vận nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11. Mới nhất, ngày 28/12, Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành sắc lệnh trừng phạt bổ sung. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu chính phủ Nga lập một danh sách “miễn trừ” để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục làm ăn với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nếu như hoạt động này mang lại lợi ích cho nước Nga. 
Hoài Thanh (Theo Hurriyetdaily, TimesofIndia)
Thổ Nhĩ Kỳ nhờ Serbia giúp cải thiện quan hệ với Nga
Thổ Nhĩ Kỳ nhờ Serbia giúp cải thiện quan hệ với Nga

Serbia đã chấp nhận lời đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa nước này và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN