Nga đưa tên lửa tới bảo vệ lực lượng ở Syria

Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev ngày 5/11 cho biết nước này đã đưa các hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ lực lượng quân đội Nga tại đây.


Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga trưng bày tại Quảng trường Suvorovskaya ở trung tâm thủ đô Moskva nhân kỷ niệm lần thứ 100 Ngày thành lập Lực lượng Phòng không Nga. Ảnh: AFP-TTXVN

Tướng Bondarev nêu rõ máy bay tiêm kích có thể bị khống chế tại các quốc gia láng giềng của Syria và được sử dụng để tấn công lực lượng Nga.

Ông khẳng định với tờ "Komsomolskaya Pravda": "Chúng tôi đã tính tới mọi mối đe dọa tiềm tàng. Chúng tôi đã đưa không chỉ các máy bay tiêm kích, máy bay cường kích và trực thăng mà còn gửi cả các hệ thống tên lửa tới Syria. Chúng tôi phải trong tư thế sẵn sàng".

TN (Theo Reuters)
Tàu tên lửa "hạt tiêu” của Nga khiến Mỹ sốc nặng
Tàu tên lửa "hạt tiêu” của Nga khiến Mỹ sốc nặng

"Xuồng cao tốc tên lửa" của Nga tuy nhỏ bé, nhưng có thể sẽ trở thành nhân tố làm thay đổi cuộc chơi trong tác chiến hải quân hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN