Nga kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, Ukraine chỉ trích Hamas

Nga và Ukraine, hai quốc gia đang xung đột hơn một năm rưỡi qua, đã đưa ra phản ứng khác nhau về leo thang bạo lực giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza nhằm đáp trả loạt rocket của Phong trào Hamas ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT ngày 7/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov kêu gọi cả hai bên trong cuộc xung đột chấm dứt hành động thù địch ngay lập tức.

Lập trường của Nga về tình hình leo thang mới nhất giữa Israel và người Palestine đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nêu rõ hơn. Bà đã đưa ra một tuyên bố đặc biệt về vấn đề này: “Chúng tôi kêu gọi phía Palestine và Israel ngừng bắn ngay lập tức, từ bỏ bạo lực, thực hiện các biện pháp kiềm chế cần thiết và với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, khởi động một tiến trình đàm phán nhằm thiết lập hòa bình toàn diện, lâu dài và được nhiều người mong đợi ở Trung Đông”.

Người phát ngôn Zakharova cho rằng leo thang trong khu vực là một biểu hiện khác về vòng bạo lực khép kín. Theo quan điểm của Nga, cuộc xung đột kéo dài 75 năm này không thể giải quyết được bằng biện pháp quân sự. Bà Zakharova nhận định vụ bùng phát bạo lực là kết quả của việc không tuân thủ các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, cũng như việc phương Tây làm chệch hướng tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Ukraine lại tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Israel, chỉ trích Hamas.

Ngoại trưởng Ukraine viết trên mạng xã hội X: “Ukraine lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Israel, trong đó có cả các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dân thường ở Jerusalem và Tel Aviv. Chúng tôi ủng hộ quyền tự bảo vệ mình và người dân của Israel”.

Lập trường này cũng đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh. Ông đã lên mạng xã hội Telegram để kêu gọi ủng hộ Israel trong cuộc chiến với người Palestine. Ông viết: “Những thông tin khủng khiếp từ Israel. Tôi gửi lời chia buồn tới tất cả những người có gia đình và bạn bè thiệt mạng trong vụ tấn công… Quyền tự vệ của Israel là không thể nghi ngờ”.

Hamas đã khơi mào một cuộc tấn công lớn vào Israel sáng sớm 7/10 khi phóng hàng chục quả tên lửa từ Gaza, cũng như tấn công các trạm kiểm soát biên giới và xâm nhập vào nhiều địa điểm trên khắp miền Nam Israel. Đoạn video trên mạng cho thấy nhiều cơ sở quân sự của Israel đã bị các tay súng Hamas ập vào kiểm soát.

Theo cơ quan y tế địa phương, Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích lớn vào Gaza. Israel cũng đã tuyên bố huy động lực lượng dự bị quân sự, trong đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng đất nước này đang trong tình trạng chiến tranh.

Ngày 7/10, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trên cả nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Dải Gaza. Bộ trưởng Ben-Gvir đã ra lệnh huy động tất cả các nhân viên cảnh sát tình nguyện và yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí cho tất cả lực lượng an ninh.

Cơ quan y tế Gaza báo cáo có 198 người chết và trên 1.600 người bị thương. Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz cho biết nguồn cung cấp điện cho Gaza sẽ bị cắt trong bối cảnh giao tranh.

Hamas gọi cuộc tấn công Israel là “Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa” và cho biết nguyên nhân là do Israel leo thang tấn công người Palestine. Chỉ huy quân đội Hamas Mohammad Deif nói trong một thông điệp phát đi tới người Palestine: “Đây là ngày diễn ra trận chiến lớn nhất nhằm chấm dứt tình trạng chiếm đóng cuối cùng trên trái đất”. Ông kêu gọi người Palestine khắp nơi tham gia cuộc chiến.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ cảnh báo các hãng hàng không thận trọng khi hoạt động gần Israel
Mỹ cảnh báo các hãng hàng không thận trọng khi hoạt động gần Israel

Các quan chức hàng không Mỹ đã phát một bản tin đặc biệt dành cho các phi công và hãng hàng không hoạt động gần Tel Aviv (Israel), kêu gọi họ hết sức thận trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN