Nga không kích 9 mục tiêu IS trong 24 giờ qua

Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không lực nước này đã triển khai 25 lượt bay ở Syria trong 24 giờ qua và đã không kích 9 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tham gia đợt oanh kích này có các máy bay Su-34, Su-24M và Su-25. Các chiến đấu cơ của Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, cơ sở liên lạc và vị trí pháo binh của IS ở các tỉnh Homs, Idlib, Hama và Latakia.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng ngày cảnh báo Nga đang làm leo thang cuộc nội chiến tại Syria khi tấn công lực lượng đối lập ôn hòa tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu trong chuyến công du Tây Ban Nha, ông Carter cho rằng với việc chống đỡ cho chính quyền Damacus, Moskva chẳng khác nào đang tự buộc mình vào một chiếc tàu đắm.
TN (Theo Reuters/AFP)
Canh bạc “có tính toán” của Nga tại Syria
Canh bạc “có tính toán” của Nga tại Syria

Quyết định ném bom chống IS ở Syria là một canh bạc có tính toán của Tổng thống Nga Putin, nhằm phá thế cô lập Moskva của phương Tây và ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan đang gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kavkaz và Trung Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN