Nga không loại trừ khả năng lập căn cứ quân sự hỗn hợp ở Syria

Hải quân Nga có thể thực hiện các đòn tấn công tên lửa nhằm vào các vị trí của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bất kỳ thời điểm nào, một khi nhận được lệnh từ cấp chỉ huy tối cao.


Phát biểu trước báo giới tại Moskva hôm 16/10, Trung tướng Andrei Kartapolov – Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cho biết, các tàu chiến của Nga hoạt động ở Địa Trung Hải có thể sẽ được điều động để tấn công IS trong trường hợp cần thiết. Ông cũng nói rằng những tàu này không sử dụng hệ thống hỏa lực phòng không nhằm vào các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu,

Tàu chiến Nga ở biển Caspi phóng tên lửa hành trình tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria hôm 7/10. Ảnh: Sputnik

Đáng chú ý, Trung tướng Kartapolov nhấn mạnh quân đội Nga không loại trừ khả năng thiết lập một căn cứ quân sự tại Syria, bao gồm cả lực lượng hải quân, không quân, bộ binh.

Chiến dịch không kích IS của Nga tại Syria được khởi động từ hôm 30/9, sau khi Moskva nhận được đề nghị trợ giúp từ Damascus. Các mục tiêu được chọn lựa dựa trên thông tin tình báo do Nga, Syria, Iraq và Iran thu thập được.

Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Mỹ, Nga tiến gần tới thỏa thuận an toàn bay tại Syria
Mỹ, Nga tiến gần tới thỏa thuận an toàn bay tại Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ và Nga ngày 15/10 tuyên bố giới chức quân sự hai nước đang tiến gần hơn tới việc ký kết thỏa thuận bảo đảm an toàn cho các chuyến bay của không quân Nga và các máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu trên bầu trời Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN