Nga thông báo bắn hạ gần 300 chiếc UAV sau khi bị tấn công dữ dội chưa từng có

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tuần qua, trong đó có một chiếc Tu-141 Strizh và 29 chiếc UAV khác ở khu vực phía Tây nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng không Liên bang Nga bắn hạ một máy bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thông tin nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Nga bị máy bay không người lái tấn công dữ dội nhất kể từ khi phát động cuộc chiến với Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga đã gia tăng đáng kể sau vụ hai máy bay không người lái bị phá hủy ngay ở phía trên Điện Kremlin vào đầu tháng 5 vừa qua.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moskva của Nga ngày càng trở nên phổ biến. 

Ngày 1/9, Thống đốc vùng Kursk cho biết một chiếc máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào thành phố Kurchatov, nơi có một trong những nhà máy điện hạt nhân Kursk lớn nhất của Nga

Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Kursk tuyên bố cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kurchatov không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, bức xạ nền xung quanh nhà máy vẫn ở mức tự nhiên.

Sáng cùng ngày, Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin, cho biết một chiếc máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ gần thị trấn Lyubertsy, ngoại ô thủ đô Nga. Ông Sobyanin nói thêm rằng vụ việc không gây thương tích hay tàn phá cơ sở nào.

Trước đó, vào ngày 30/8, theo kênh CNN, 6 khu vực của Nga, trong đó có cả thủ đô Moskva, đã bị tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết, sau các cuộc tấn công, tất cả bốn sân bay ở Moskva đều tạm thời đình chỉ hoạt động bay.

Ít nhất 11 chuyến bay chở khách đã bị chuyển hướng đến các sân bay thay thế, gây ra tình trạng gián đoạn. Các thông báo cập nhật sau đó cho biết các sân bay đã hoạt động trở lại bình thường.

Thống đốc Bryansk, ông Aleksandr Bogomaz, thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một tháp truyền hình vào sáng sớm 30/8. Đám cháy đã được dập tắt và các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm xảy ra vụ tấn công.

Làn sóng tấn công diễn ra vài giờ sau khi Thống đốc Bryansk nói rằng quân đội Ukraine đã bắn vào làng Klimovo bằng nhiều hệ thống tên lửa phóng và khiến một số người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Một đám cháy lớn bốc lên ở Pskov ngày 30/8. Ảnh: AP

Một căn cứ không quân ở thành phố Pskov phía Tây nước Nga, nơi đặt sân bay được sử dụng cho cả máy bay dân sự và quân sự, cũng bị máy bay không người lái tấn công.

TASS đưa tin 4 máy bay Il-76 đã bị hư hỏng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này. Một đám cháy đã bùng phát khiến hai máy bay chìm trong lửa. Các chuyến bay qua Pskov và khu vực đã bị hạn chế.

Còn vào ngày 25/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea.

Theo cơ quan này, lực lượng phòng không Nga đã phát hiện tổng cộng 42 chiếc drone âm mưu tấn công Crimea. Trong đó, 9 chiếc drone đã bị bắn hạ và 33 chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử áp chế và không tiếp cận được mục tiêu đã định.

Đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea.

Phía Ukraine rất ít khi công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, hôm 1/9, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho biết trên mạng xã hội rằng các máy bay không người lái dùng để tấn công căn cứ không quân ở Pskov đã được phóng ngay trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Budanov, bốn máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công và hai trong số đó bị phá huỷ, còn lại bị hư hỏng nghiêm trọng. Chúng được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng để vận chuyển quân đội và hàng hóa.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết các chuyên gia quân sự Nga đang nỗ lực tìm ra những tuyến đường mà máy bay không người lái sử dụng để "ngăn chặn những tình huống như vậy trong tương lai".

Tuy nhiên, khi được hỏi về những tuyên bố liên quan của Giám đốc tình báo Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã từ chối bình luận và thay vào đó chuyển câu hỏi cho Bộ Quốc phòng Nga.

Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 1/9, Nga cũng đã nhiều lần tấn công Ukraine bằng các đợt máy bay không người lái, loại vũ khí rẻ hơn nhiều so với tên lửa và có thể khiến các hệ thống phòng không khó đánh chặn.

Ngày 30/8, các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng một cuộc oanh tạc quy mô lớn trong đêm. Ông Serhii Popko, lãnh đạo cơ quan quân quản Kiev, cho biết trên Telegram: “Kiev chưa trải qua một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy kể từ mùa xuân”.

Theo ông Popko, một số nhóm máy bay không người lái tiến về phía Kiev từ các hướng khác nhau và sau đó tên lửa đã lao về phía thủ đô Kiev. Ông nói thêm rằng hơn 20 mục tiêu đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valerii Zaluzhnyi, cho biết trên khắp cả nước, Ukraine đã bắn hạ 28 tên lửa hành trình và phá hủy 15 trong số 16 máy bay không người lái được phóng trong đêm.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tình báo Ukraine lần đầu thừa nhận phát động tấn công bằng UAV ngay trong lãnh thổ Nga
Tình báo Ukraine lần đầu thừa nhận phát động tấn công bằng UAV ngay trong lãnh thổ Nga

Tình báo quân sự Ukraine ngày 1/9 cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sân bay ở khu vực tây bắc nước Nga mới đây được thực hiện ngay bên trong lãnh thổ của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN