Nga tiến thoái lưỡng nan trong vụ Snowden

Nga đang bị đẩy vào thế khó xử trước việc quyết định tương lai của Edward Snowden - cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, người vẫn đang bị kẹt tại sân bay ở Moscow sau khi đã trình đơn xin cư trú.

Snowden - cựu nhân viên NSA. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới ngày 30/7, ông Mikhail Fedotov, cố vấn của Tổng thống Putin, người đứng đầu Hội đồng cố vấn nhân quyền Điện Kremlin cho biết, “Nga là bên bị tổn thương trong vụ Snowden. Chúng tôi chẳng có chút lợi ích quốc gia nào trong việc này”. Theo ông, Nga hiện đang ở thế khó xử khi “không thể dẫn độ một người đến nước Nga để tìm kiếm một sự bảo vệ" trong khi cũng "không muốn làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ - một đối tác quan trọng của Nga trong nhiều vấn đề quốc tế”.

Vị cố vấn người Nga tiết lộ, trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Nga, Michael McFaul gần đây, ông đã đề xuất thành lập một hội đồng hỗn hợp, có sự tham gia của các đại diện đến từ Hội đồng cố vấn nhân quyền điện Kremlin và Ủy ban Helsinki (Mỹ) để cùng thảo luận về vụ Snowden.

Tuy nhiên Nga dường như không tỏ ra vội vã trong việc này, theo người phát ngôn điện Kremlin, vụ Snowden không nằm trong chương trình làm việc của Tổng thống Putin.

Cũng trong ngày 30/7, người đứng đầu Cơ quan di trú Liên bang Nga Konstantin Romodanovsky cho biết, không có trường hợp ngoại lệ dành cho Snowden khi xem xét đơn xin tị nạn.

Trước đó, hãng tin Interfax cho biết, Snowden đã yêu cầu vị luật sư người Nga chuyển cho mình nhiều sách hơn nữa, đặc biệt là sách dài tập viết về lịch sử nước Nga thế kỉ thứ 19 của nhà sử học Nikolai Karamzin.



HT (theo AFP)
      

Snowden chưa thể nhận quyền công dân Nga
Snowden chưa thể nhận quyền công dân Nga

Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) cho biết cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden không thể hy vọng nhận được quyền công dân của Nga thông qua thủ tục đơn giản hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN