Nga-Ukraine đạt thỏa thuận nối lại nguồn cung khí đốt

Kết thúc cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), rạng sáng 31/10, theo giờ Hà Nội, các bên đã ký thỏa thuận về việc nối lại nguồn cung khí đốt của Nga cho Ukraine từ nay đến hết tháng 3/2015.

Kiev sẵn sàng trả hết nợ mua lượng khí đốt trước đó của Nga ngay sau khi hai bên ký kết được một thỏa thuận.


Lễ ký thỏa thuận ba bên diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan và Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Günther Oettinger. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso chứng kiến lễ ký. Lãnh đạo Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận giữa hai tập đoàn về vấn đề này. 


Trước đó, ngày 30/10, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố Kiev sẵn sàng trả hết nợ mua lượng khí đốt trước đó của Nga ngay sau khi hai bên ký kết được một thỏa thuận. Theo đó, Ukraine sẽ ngay lập tức trả khoản nợ 1,45 tỷ USD và khoản tiếp theo trị giá 1,65 tỷ USD sẽ được thanh toán trước cuối năm nay. Điều kiện mà Kiev đặt ra là giá khí đốt tự nhiên của Nga bán cho nước này phải ở mức 378 USD/1.000 m3 trước cuối năm 2014 và giảm xuống còn 365 USD trong quý I năm 2015. 


Hồi giữa tháng 6, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do Kiev không đáp ứng được thời hạn chót (ngày 16/6) thanh toán khoản nợ 4,5 tỷ USD cho Moskva.


TTXVN/Tin Tức

Ukraine ra điều kiện trả hết nợ khí đốt cho Nga
Ukraine ra điều kiện trả hết nợ khí đốt cho Nga

Ngày 30/10, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết quan điểm của Kiev tại cuộc đàm phán ba bên ở Brussels là giá khí đốt tự nhiên của Nga phải ở mức 378 USD/1.000 m3 trước cuối năm 2014 và giảm xuống 365 USD trong Quý I năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN