Người Tatar phản đối Nga sáp nhập Crimea

Hàng trăm nhà hoạt động thân Kiev thuộc cộng đồng người Hồi giáo Tatar ở bán đảo Crimea ngày 20/9 đã phong tỏa các tuyến đường từ Ukraine tới bán đảo Crimea để phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo này.


Chướng ngại vật các nhà hoạt động sử dụng để chặn xe chở hàng hóa của Nga.


Được sự hỗ trợ bởi các thành viên nhóm dân tộc cực đoan Pravy Sektor của Ukraine, những người biểu tình đã dùng các khối bê tông để chặn ba tuyến đường nối lục địa Ukraine với bán đảo Crimea nhằm cản trở việc vận chuyển hàng hóa. Phóng viên AFP tại hiện trường cho biết hàng chục xe tải đã xếp hàng dài tại hai cửa khẩu ở Crimea, tuy nhiên các tài xế và nhà chức trách Ukraine cho rằng tình trạng này là do các thủ tục hải quan phía Nga mất nhiều thời gian.

Lãnh đạo nhóm người Tatar cho biết họ phong tỏa các tuyến đường để phản đối việc nhà chức trách Nga “liên tục vi phạm các quyền của họ”. Refat Chubarov, một thủ lĩnh người Tatar trả lời báo giới nêu rõ: “Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt sự chiếm đóng tại Crimea và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine”.


Sau động thái trên, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Ukraine Petro tuyên bố ông sẽ sẽ đưa vấn đề “quyền của người Tatar tại Crimea” ra Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9 này.

TN (theo AFP)
Bị khởi tố vì mời ông Putin uống rượu 240 năm tuổi
Bị khởi tố vì mời ông Putin uống rượu 240 năm tuổi

Các công tố viên Ukraine cho biết họ đang chuẩn bị khởi tố Giám đốc một nhà máy rượu ở Crimea vì “tội” mở chai rượi 240 năm tuổi cho Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Italy ông Silvio Berlusconi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN